600 nghệ sĩ tham gia tranh tài tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 được tổ chức tại Hải Phòng, sẽ khai màn từ ngày 5 đến ngày 17/11/2021. Tại đây, 600 nghệ sĩ sẽ tham gia tranh tài với 60 vở diễn. 

Liên hoan Kịch nói toàn quốc là hoạt động định kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức, nhằm phát hiện những tìm tòi sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật kịch nói, phát hiện tài năng, từ đó tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của mỗi đơn vị nghệ thuật.

Liên hoan năm nay do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức.

Vở kịch nói "Tình mẹ" của Hội Sân khấu Hà Nội tham dự liên hoan

Vở kịch nói "Tình mẹ" của Hội Sân khấu Hà Nội tham dự liên hoan

Tham dự liên hoan có 14 đơn vị, 20 vở diễn với hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên của các đơn vị nghệ thuật. Đây đều là các đơn vị kịch nói chuyên nghiệp công lập, ngoài công lập; các đơn vị nghệ thuật trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; các đơn vị nghệ thuật địa phương.

Theo đăng ký của các đơn vị, vở diễn tham gia khá đa dạng về đề tài, từ lịch sử, dân gian đến chiến tranh, cách mạng, hiện đại... Hầu hết các vở mới ra mắt và nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

Trong đó có thể kể đến vở "Tình mẹ" của Hội Sân khấu Hà Nội, vở " Con đò của mẹ", "Trái tim thành phố" của Nhà hát Công an nhân dân, "Ngược chiều gió" của Nhà hát Tuổi trẻ, "Thiên mệnh" của Nhà hát Kịch Việt Nam, "Đường chân trời" của Đoàn Kịch nói Hải Phòng....

Liên hoan diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó, Ban tổ chức yêu cầu các đơn vị tham dự thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và thành phố Hải Phòng.

Vở "Thị Nở-Chí Phèo" của sân khấu tư nhân Lệ Ngọc tham dự liên hoan

Vở "Thị Nở-Chí Phèo" của sân khấu tư nhân Lệ Ngọc tham dự liên hoan

Đồng thời, Ban tổ chức sẽ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức cho các đơn vị đăng ký tham dự liên hoan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vào thời gian thích hợp.

Các vở diễn tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc sẽ được phát trực tuyến trên kênh Youtube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Lễ khai mạc (tối 5-11) và bế mạc (tối 17-11), sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.