60% người bệnh máu khó đông chưa được chẩn đoán

ANTĐ - Ngày 15-4, tại Hà Nội, Hội Rối loạn Đông máu Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã tổ chức mít tinh kỷ niệm “Ngày Hemophilia thế giới 17-4” và Hội nghị “Sống chung với                Hemophilia”. 

Theo Hội rối loạn đông máu Việt Nam, Hemophilia là bệnh chảy máu di truyền (hay máu khó đông) do giảm hoặc bất thường yếu tố đông máu. Tại Việt Nam có khoảng 6.000 bệnh nhân mắc bệnh này nhưng trong đó mới chỉ có gần 40% bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị. Hiểu biết về bệnh Hemophilia của bệnh nhân và gia đình họ còn hạn chế, đa số các bệnh nhân chỉ đến điều trị khi bệnh đã nặng.