6 tháng tới Nga sẽ có 3 loại vaccine Ebola

ANTĐ - Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga, bà Veronika Skvortsova ngày 11-10 trong cuộc phỏng vấn trên Kênh truyền hình quốc gia “Nước Nga 1” cho biết: “Chúng tôi đã chế ra 3 loại vaccine Ebola và đã sẵn sàng đưa vào sử dụng trong 6 tháng tới, bao gồm cả khâu thử nghiệm lâm sàng”. Ngoài ra, hiện các nhà khoa học Nga cũng đang chế tạo một số thuốc đặc trị trong điều trị virus Ebola. 

Cùng ngày, một phụ nữ đến từ Nam Sudan đã tử vong ngay tại sân bay quốc tế Jomo 

Kenyatta ở Kenya với những triệu chứng giống như nhiễm virus Ebola. Sự việc đã gây hoảng loạn tại sân bay khiến mọi người gần như di tản hết trong vài tiếng đồng hồ. 

Trong một diễn biến khác, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Christine Lagarde kêu gọi, chống lại đại dịch Ebola không nên để dẫn tới tình trạng cô lập về kinh tế. “Chúng ta cần cô lập Ebola chứ không phải cô lập các quốc gia có dịch vì mọi công việc vẫn phải tiếp tục, nền kinh tế các quốc gia vẫn phải vận hành và phải tạo ra công ăn việc làm cho người không nhiễm bệnh”, bà Lagarde nói.