6 tháng, táo tợn ra tay cướp giật 35 vụ

ANTĐ - Tính từ đầu năm 2012 đến nay, bộ đôi Dũng-Hồng đã cướp giật tổng cộng 35 vụ trên các địa bàn TP Quảng Ngãi và các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa.
6 tháng, táo tợn ra tay cướp giật 35 vụ ảnh 1
Hai đối tượng Dũng và Hồng tại Công an TP Quảng Ngãi

Vào khoảng 9h ngày 10-2, chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Kỳ Thọ Nam I, xã Hành Đức (Nghĩa Hành) đi chợ về đến đoạn trước nghĩa trang liệt sĩ xã Hành Minh thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy ép sát giật sợi dây chuyền (1,5 chỉ) trên cổ chị rồi tẩu thoát. Chị Lan cho hay: Vì đoạn đường ở nơi hoang vắng nên chị không thể kêu cứu được, bọn chúng giật sợi dây chuyền rất nhanh, đội mũ che mặt nên không thể nhận dạng được ai... Sau đó 1 tuần, khi đang đi xe đạp trên đường thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, đoạn trước Công ty Phượng Nguyên thì chị Phạm Thị Tụy ở xã Hành Đức bị 2 thanh niên đi trên xe Dream từ phía sau lao tới, giật sợ giây chuyền 2 chỉ trên cổ, tẩu thoát. Chị Tụy bức xúc: Lúc đó chỉ mới 10h sáng, dù mọi người đi đường rất đông, chứng kiến vụ việc nhưng không ai đuổi theo kịp vì chúng chạy rất nhanh, lạng lách, biển số xe bẻ kẹp không thể nhìn thấy...

Chị Phạm Thị Hồng ở thôn Phú Châu, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Nghĩa cũng bị 2 thanh niên đi trên chiếc xe Wave màu xanh giật sợi dây chuyền vàng 18K sau đó.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Hành phối hợp Công an ở các địa bàn lân cận: TP Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa triển khai các kế hoạch điều tra, truy bắt đối tượng. Qua thông tin từ các vụ án, được biết đối tượng cướp giật rất chuyên nghiệp, thường xuyên thay đổi kiểu xe và tháo biển số đi gây án. Đặc biệt, đối tượng cướp giật thường nhằm vào phụ nữ đi đường và thực hiện phi vụ tầm khoảng 9h đến 10h trưa.

Quá trình phối hợp điều tra, tại địa TP Quảng Ngãi cũng đã xảy ra hàng chục vụ cướp giật táo tợn mà thủ đoạn rất giống với các phi vụ cướp tại huyện Nghĩa Hành. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Công an TP Quảng Ngãi cho biết: Trước tình hình trên, chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng công tác điều tra, xác minh, sàng lọc đối tượng, đồng thời bố trí nhiều tổ trinh sát mật phục trên các ngã đường kể ngày lẫn đêm để truy lùng 2 đối tượng cướp giật.

Sau thời gian điều tra, ngày 22-5, lực lượng trinh sát Công an TP Quảng Ngãi thu thập đẩy thông tin về hai đối tượng cướp và tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng là Đoàn Hồng (SN 1992) và Nguyễn Hữu Dũng (SN 1991) đều ngụ tại xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành.

Qua đấu tranh, Dũng và Hồng khai nhận: Vì không có tiền xài nên Dũng và Hồng câu kết lên kế hoạch đi cướp. Để tránh sự truy lùng của Công an, 2 đối tượng đã thường xuyên thay đổi xe máy và tháo biển số, đồng thời đội mũ che kín mặt để khỏi bị nhân dân phát hiện. Từ đầu năm 2012 đến nay, chúng đã thực hiện 35 vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn TP Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa. Trong đó, tại TP Quảng Ngãi, Hồng và Dũng đã thực hiện 21 vụ cướp. Thủ đoạn của các đối tượng này là thường lân la trên khắp các tuyến đường thấy người đi đường nào sơ hở là chúng thực hiện phi cướp rồi tẩu thoát.

Hiện Công an TP Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra mở rộng.