6 tàu chiến Mỹ cùng diễn tập CARAT trên biển Đông

ANTĐ - Hải quân các nước tham gia diễn tập CARAT với Mỹ bao gồm 7 nước. Ngoài Bangladesh ra, 6 nước còn lại đều thuộc khu vực Đông nam Á là Singapore, Malaysia, Brunei, Campuchia, Philippines và Đông Timor.

Ngày 11-6, sau gần 2 tháng triển khai tại Singapore, chiếc tàu tuần duyên USS Freedom (LCS 1) của Hải quân Mỹ đã rời Căn cứ hải quân Changi lên đường sang Malaysia để bắt đầu tham gia loạt cuộc diễn tập trong CARAT với hải quân các nước đồng minh trong khu vực.

Các cuộc diễn tập Hợp tác Sẵn sàng Chiến đấu và Huấn luyện trên biển (CARAT) diễn ra hàng năm tại khu vực Đông Nam Á, nhưng sự tham gia của chiến hạm “Tự do” dự kiến ​​sẽ là một trong những sự kiện thu hút nhiều sự chú ý nhất trong lịch sử của các cuộc diễn tập này.

"Cơ hội làm việc cùng nhau và giao lưu với hải quân các nước trong khu vực trong các cuộc diễn tập như CARAT là lý do chính để chiến hạm “Tự do” được triển khai tới khu vực Đông Nam Á", Phó Đô đốc Tom Carney, Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm 73 và lực lượng hải quân Mỹ tham gia CARAT, cho biết trước khi tàu rời căn cứ Changi.

Tàu tác chiến ven bờ USS Freedom (LCS-1) của Hải quân Mỹ 

Trong khi ở Singapore trong tháng 5, tàu đã tham gia Triển lãm Quốc phòng Hàng hải Quốc tế (IMDEX) và cuộc Diễn tập Hải quân Đa phương Tây Thái Bình Dương (WMSX) của Hải quân Singapore, nơi chiếc tàu đã thu hút nhiều sự quan tâm của báo chí. Dự kiến, sự quan tâm sát sao của các phương tiện truyền thông sẽ tiếp tục trong suốt cuộc hành trình ​​của tàu kéo dài đến hết năm nay.

Loạt cuộc diễn tập CARAT đã diễn ra. Giai đoạn diễn tập với Indonesia đã kết thúc vào tháng 5, và các cuộc diễn tập ở Thái Lan đang diễn ra. Hải quân các nước khác tham gia diễn tập CARAT với Mỹ còn bao gồm Malaysia, Bangladesh, Brunei, Campuchia, Philippines và Đông Timor.

Ngoài chiến hạm “Tự do”, Hải quân Mỹ còn triển khai các tàu khác tham gia các cuộc diễn tập CARAT, bao gồm: tàu khu trục USS Curtis Wilbur (DDG 54), tàu đổ bộ USS Tortuga (LSD 46), tàu cứu hộ tàu USNS Safeguard (T-ARS 50), và tàu cung cấp USNS Washington Chambers (T-AKE 11).

Từ nay đến cuối năm, chiến hạm “Tự do” cũng sẽ tham gia các cuộc diễn tập Hợp tác và Huấn luyện Đông Nam Á (SEACAT) và sẽ đến thăm Australia vào đầu tháng 10 để tham gia một cuộc thao diễn hạm đội quốc tế tại Sydney.