6 nữ sinh Ấn Độ tự sát, lo ngại tình trạng tự tử hàng loạt

ANTD.VN - Chưa đầy 3 tuần, 6 nữ sinh ở một trường thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã đồng loạt tự sát một cách khó hiểu. 

Các cô gái ở các độ tuổi khác nhau, học ở các lớp khác nhau và sống ở các làng khác nhau. Có một điểm chung là tất cả các em này đều đang học tại trường Trung học Saphi và tự treo cổ trong nhà mình mà không để lại thư tuyệt mệnh.

Các nạn nhân tuổi từ 14 đến 16, là học sinh từ lớp 9 đến lớp 11 của trường Saphi và vụ việc mới nhất xảy ra hôm 9-3. Ngôi trường này cách trụ sở chính của quận Sidhi 25 km và cách Bhopal khoảng 750 km.

Sự việc đã khiến học sinh và phụ huynh của trường cảm thấy hoang mang. Ảnh minh họa

Cảnh sát đã làm việc với các gia đình nạn nhân thì được biết, những nữ sinh này trước khi tự sát đã không có biểu hiện gì là chán nản. Trong khi đó, các bậc phụ huynh của những học sinh khác trong trường hoang mang, lo lắng rằng hiện tượng “tự tử hàng loạt” có thể ảnh hưởng đến con em họ.

Tuy vậy, cảnh sát địa phương cho rằng đó là nỗi sợ vô căn cứ. Ông Ajay Kumar Maraskole, cảnh sát ở đồn Bahri giải thích: Đó là một xu hướng đáng buồn, đơn giản là nếu ai đó tự treo cổ thì phương thức ấy cũng tiếp diễn ở 3-4 vụ tự tử. “Chúng tôi không thấy bất cứ lý do nào đáng kể đằng sau những cái chết này”, ông nói thêm.