6 nguyên tắc sống lành mạnh giúp bảo vệ tim

ANTĐ - Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng số người bị bệnh tim mỗi năm đang ngày một gia tăng. 

Trước đây, căn bệnh này ảnh hưởng nhiều tới người già và hay gặp ở nam giới. Nhưng hiện nay, bệnh tim tác động tới cả phụ nữ và những người trẻ tuổi.

Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, ăn uống không lành mạnh, thiếu thời gian nghỉ ngơi, lười tập luyện, căng thẳng là những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu cũng khuyến cáo, để phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này, cần thực hiện lối sống lành mạnh, bao gồm:

- Không hút thuốc lá

- Duy trì chỉ số khối cơ thể ở mức khỏe mạnh

- Hoạt động thể chất ít nhất 2,5 giờ/tuần

- Giảm thời gian xem tivi ≤ 7 giờ/tuần

- Thực hiện chế độ ăn cân bằng và lành mạnh

- Tránh căng thẳng

Từ bỏ các thói quen xấu và lựa chọn lối sống lành mạnh sẽ giúp bạn có trái tim khỏe mạnh và tăng cường sức khỏe tổng thể.