6 năm lẩn trốn, đổi tên, lấy vợ, rồi... bị bắt!

ANTĐ - Ngày 29-9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum, bắt Đặng Văn Thành, tức Đặng Văn Vinh, SN 1965, trú tại thôn 2, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Thành là đối tượng cầm đầu trong ổ nhóm ba đối  tượng tham gia mua bán, vận chuyển trái phép 2 bánh hêrôin vào tháng 5-2008. Sau khi gây án, đồng bọn của Thành đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn, bắt giữ, riêng Thành bỏ trốn và bị Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Thành

Sau nhiều tháng nắm tình hình tại các tỉnh phía Nam, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum bắt được Thành tại địa phương này. Lúc bị bắt, Thành đang sống ở đây với gia đình, lấy tên giả là Đặng Văn Vinh.