6 lưu ý không bỏ qua khi bị nhiễm trùng tiểu

ANTD.VN - Nhiễm trùng đường tiết niệu xảy ra khi vi khuẩn vào bàng quang qua niệu đạo và phát triển, gây viêm niêm mạc của đường tiết niệu. Điều này dẫn đến các triệu chứng như đi tiểu thường xuyên, cảm giác nóng rát khi đi tiểu, đau vùng chậu...

Nhiễm trùng tiểu thường được điều trị bằng kháng sinh và có thể thường xuyên tái phát. Mặc dù, bệnh có thể gặp ở cả 2 giới nhưng phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Để phòng bệnh cần có lối sống lành mạnh, vệ sinh tốt và bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Khi bị mắc bệnh, người bệnh cần có biện pháp điều trị thích hợp để tránh bệnh tái phát. 

Nhanh chóng đến bác sỹ khi mắc bệnh

Ngay khi có triệu chứng đầu tiên của bệnh hãy nhanh chóng đến bác sỹ để được điều trị, tránh bệnh nặng hơn. Bạn càng trì hoãn việc điều trị sớm sẽ càng có nhiều nguy cơ bị các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng. Các triệu chứng nhiễm trùng đường tiểu có thể do nhiều nguyên nhân như nhiễm trùng âm đạo, bệnh lây qua đường tình dục, sỏi thận, táo bón nặng và teo âm đạo. 

Không tự ý ngừng thuốc kháng sinh

Tùy theo mức độ bệnh, các bác sỹ sẽ chỉ định thời gian sử dụng kháng sinh để loại bỏ hoàn toàn lây nhiễm. Vì vậy, mặc dù bạn cảm thấy tốt hơn sau một hoặc hai ngày uống thuốc, điều đó không có nghĩa là dừng việc uống thuốc. Nếu bạn ngừng điều trị quá sớm, khả năng cơ thể chống lại bệnh giảm, sẽ gây tình trạng kháng kháng sinh và bệnh sẽ lâu khỏi hơn và dễ tái phát.

Uống đủ nước

Nước cần thiết cho tất cả các chức năng cơ thể. Nếu bị mất nước, các vi khuẩn càng dễ phát triển trong bàng quang. Khi uống đủ nước, chúng ta đi tiểu thường xuyên, do đó sẽ làm sạch đường tiết niệu. Không uống đủ nước cũng có thể giảm hiệu quả của thuốc kháng sinh. Một tác dụng khác của nước là làm loãng chất độc trong đường tiết niệu và giảm các triệu chứng bệnh. 

Tránh thực phẩm làm bệnh nặng hơn

Khi bị mắc bệnh, bạn nên tránh các đồ ăn và thức uống ảnh hưởng bàng quang như cà phê, rượu, nước ngọt chứa caffein, trái cây chua, thức ăn cay và chất làm ngọt nhân tạo. Các chất kích thích làm tình trạng bệnh tồi tệ hơn, giống như xát muối vào vết thương.

Không nhịn tiểu

Khi nước tiểu lưu giữ lại lâu trong bàng quang, cũng có nghĩa là giữ lại vi trùng trong bàng quang, càng khiến bệnh nặng hơn và hồi phục lâu hơn. Nhịn tiểu làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tiểu. Niệu đạo phụ nữ ngắn hơn rất nhiều so với nam giới, vì vậy phụ nữ rất dễ bị nhiễm trùng bàng quang. Các chuyên gia cũng khuyên bạn nên đi tiểu trước và sau khi quan hệ tình dục để loại bỏ các loại vi khuẩn.

Tránh quan hệ tình dục

Hầu hết phụ nữ bị nhiễm trùng tiểu thường tránh sinh hoạt tình dục. Về mặt lý thuyết, việc quan hệ tình dục sẽ đẩy vi khuẩn từ âm đạo trở lại vào bàng quang, gây nhiễm trùng mới. Vì vậy, khi mắc bệnh và đang trong giai đoạn điều trị bệnh, tốt nhất nên tránh sinh hoạt tình dục.