6 khinh hạm Đài Loan hộ tống thiết bị ra xây dựng trái phép tại Trường Sa

ANTĐ - Ngày 17-6, một nhà lập pháp thuộc Quốc Dân Đảng cầm quyền của Đài Loan cho biết, đoàn tàu chở máy móc hạng nặng của Đài Loan được sử dụng để xây dựng một cầu cảng trái phép đã đến đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Nhà lập pháp Lin Yu-fang cho biết trong một tuyên bố rằng, một hạm đội gồm 6 chiếc tàu chở theo trang thiết bị đã tới hòn đảo này, nằm ​​cách điểm cực nam của lãnh thổ Đài Loan gần 1.500 km về phía tây nam, từ gần một tháng trước (hôm 18-5).

Động thái này diễn ra đúng thời điểm căng thẳng đang leo thang tại biển Đông, sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trái với luật pháp quốc tế, với tuyên bố chung về cách ứng xử của các bên trên biển Đông mà Trung Quốc đã ký với các nước ASEAN, và vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

6 khinh hạm Đài Loan hộ tống thiết bị ra xây dựng trái phép tại Trường Sa ảnh 1
Đài Loan tăng cường phòng thủ trên đảo Ba Bình chiếm đóng trái phép của Việt Nam


Ông Lin Yu-fang cho rằng, với việc chở các máy móc hạng nặng tới đây, có nghĩa là kế hoạch xây dựng một cầu tàu mới trên hòn đảo lớn nhất Trường Sa do Đài Loan chiếm đóng bất hợp pháp này, đã chính thức bắt đầu được triển khai thực hiện, không còn chỉ là ở giai đoạn trên giấy tờ nữa.

Dự kiến, cầu cảng này ​​sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2015, ông Lin Yu-fang cho biết và giải thích thêm rằng sau khi hoàn thành cầu cảng sẽ đón được các khinh hạm và tàu bảo vệ bờ biển nặng 3.000 tấn. Khả năng này sẽ tăng cường sức mạnh phòng thủ của Đài Loan tại biển Đông.

Theo ông Lin Yu-fang, máy móc hạng nặng được đưa tới Ba Bình lần này bao gồm cần cẩu và máy xúc, được chở bằng nhiều chiếc tàu không có động cơ do các tàu kéo kéo đến. Để bảo vệ an toàn cho đội tàu này, Cục Cảnh sát biển và Hải quân Đài Loan đã triển khai 6 chiếc khinh hạm và số lượng lớn lực lượng đặc nhiệm hộ tống suốt cuộc cuộc hành trình đến Ba Bình.