6 cường quốc đàm phán với Iran về hạt nhân

ANTĐ - Cuộc đàm phán giữa Iran với 6 cường quốc hàng đầu thế giới vừa diễn ra ở Vienna nhằm đạt được một thoả thuận về hạn chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Cuộc họp diễn ra trong 3 ngày được xây dựng từ một thoả thuận tạm thời được kí hồi tháng 11/2013, theo đó Iran sẽ hạn chế làm giàu uranium để được nới lỏng các lệnh trừng phạt.


Các cường quốc này luôn nghi ngờ Iran đang cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng Tehran luôn phủ nhận điều này và khẳng định, chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn vì mục đích hoà bình.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và  Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Mỹ đã bắt đầu từ 11h sáng giờ địa phương (tức 17h giờ Việt Nam) tại thủ đô Vienna, Áo.

Cả hai bên đều nhận định đều cuộc gặp mặt lần này là rất khó khăn. Vào ngày thứ 2, lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei cho biết rằng: “Cuộc đàm phán này sẽ chẳng đi đến đâu, tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục và cố gắng hết sức. Tôi không hề có ý đối đầu”.

Trong khi đó, đại diện từ Mỹ cũng cho rằng việc thương thuyết tại thời điểm này vẫn rất phức tạp, khó khăn và  yêu cầu nhiều thời gian.