55 người rút ruột ngân sách Nigeria 6,8 tỷ USD

ANTĐ - Ngày 18-1, Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin Nigeria, ông Lai Mohammed, cho biết 55 người đã rút ruột ngân sách nước này với số tiền lên tới 1,34 nghìn tỉ naira (tương đương 6,8 tỉ USD) trong các năm từ 2006 đến 2013. 55 nhân vật nói trên gồm các bộ trưởng, thống đốc bang, nhân viên khu vực công, chủ ngân hàng và doanh nhân.

55 người rút ruột ngân sách Nigeria 6,8 tỷ USD ảnh 1Bộ trưởng Thông tin và Văn hóa Nigeria, ông Lai Mohammed

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Abuja, ông Mohammed nhấn mạnh, Nigeria không chỉ đang nỗ lực diệt trừ nhóm quân nổi dậy Boko Haram mà cả đất nước cũng như toàn bộ người dân còn cần tích cực hơn nữa vào cuộc chiến chống tham nhũng. 

Theo giới phân tích, nạn tham nhũng đã làm giàu cho một số ít người thuộc tầng lớp giàu sang, quyền thế nhưng lại đẩy nhiều dân thường Nigeria vào cảnh đói nghèo dù Nigeria đang là quốc gia sản xuất dầu hàng đầu châu Phi và có nền kinh tế lớn nhất tại châu lục này.