55% F1 ở Bắc Giang chuyển thành F0, còn hơn 50.000 mẫu nguy cơ rất cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Họp khẩn với Bắc Giang, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, dịch Covid-19 ở Bắc Giang chưa thể hạ nhiệt trong mấy ngày tới và nếu không dập được ổ dịch ở địa phương này thì chống dịch sẽ thất bại…
Số ca mắc Covid-19 ở Bắc Giang sẽ vẫn còn tăng nhanh trong những ngày tới (Ảnh minh họa)

Số ca mắc Covid-19 ở Bắc Giang sẽ vẫn còn tăng nhanh trong những ngày tới (Ảnh minh họa)

Trước việc ghi nhận tới 375 ca Covid-19 mới chỉ tính riêng trong ngày hôm nay (tính đến đầu giờ chiều), Bộ Y tế đã lập tức có cuộc họp khẩn với tỉnh Bắc Giang để bàn biện pháp ứng phó.

Thông tin tại cuộc họp cho biết, tình hình lây nhiễm ở các khu công nghiệp của Bắc Giang rất phức tạp, với tỷ lệ 55% F1 chuyển thành F0. Địa phương này cũng còn hơn 50.000 mẫu có nguy cơ rất cao.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá, chủng virus SARS-CoV-2 trong đợt dịch này lây rất nhanh, rất mạnh, lan rất rộng. Khi khởi phát bệnh thì phát tán mầm bệnh rất nhanh, khác với chủng khác.

Đặc biệt, hình thái lây nhiễm ở Bắc Giang là lây nhiễm ở khu công nghiệp với mật độ người rất đông, cách nhau nửa mét có một người, môi trường khép kín, nhà vệ sinh cũng tập thể, khu ăn cũng tập thể…

Việc tập trung hàng chục nghìn người trong khu vực như vậy càng làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Trong 3 ngày qua, tại Bắc Giang đã tổng lực làm xét nghiệm, phát hiện 375 ca mắc là rất lớn. Song theo Bộ trưởng Bộ Y tế, các ổ dịch này sẽ còn tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc hơn. Điều may mắn là các trường hợp mắc mới đều nằm trong khu vực đã phong tỏa, là công nhân nhà máy, khu công nghiệp, lây nhiễm cộng đồng có nhưng chưa lớn.

Trước thực trạng đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị phải nhìn thẳng vào sự thật rằng dịch Covid-19 ở Bắc Giang chưa thể hạ nhiệt trong mấy ngày tới, cần lên kịch bản số người mắc cao hơn kịch bản 3.000 ca hiện tại.

"Lúc đầu chúng ta đã đưa ra kịch bản 3.000 người nhiễm SARS-CoV-2 tại Bắc Giang. Nhưng chúng ta phải tiếp tục cập nhật lại, cảnh báo nguy cơ cao hơn, tính tới kịch bản lượng người mắc lớn hơn" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Người đứng đầu ngành y tế cũng chỉ đạo phải dập cho bằng được ổ dịch ở Bắc Giang bởi nếu không đạt được điều này thì công cuộc chống dịch sẽ thất bại, làm lây lan ra tỉnh thành khác sẽ rất nguy hiểm.

Về giải pháp. Bộ trưởng Y tế đề nghị Bắc Giang mạnh dạn áp dụng giãn cách xã hội, hoặc cách ly vùng y tế. "Đừng ngần ngại giãn cách xã hội, như Hải Dương trước đó, khi phát hiện ca nhiễm không rõ nguồn lây đã giãn cách khu vực, khống chế dịch rất tốt" - Bộ trưởng nói.

Trước mắt, phải lập tức "đóng băng" các khu ở có nhiều công nhân, áp dụng thiết chế cách ly tập trung cho toàn khu này, mở rộng ra các khu vực khác nếu đông công nhân và có các yếu tố nguy cơ. Tăng cường xét nghiệm, sàng lọc công nhân, giám sát bằng xét nghiệm 3 ngày 1 lần kể cả những trường hợp đã âm tính...

Người đứng đầu ngành Y tế khẳng định quan điểm của Bộ Y tế là hỗ trợ tối đa cho Bắc Giang.

"Ngành Y tế từng hỗ trợ rất lớn để dập dịch tại Đà Nẵng năm ngoái, nhưng lần này phải hỗ trợ ở mức cao hơn" – Bộ trưởng khẳng định và giao cho Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt, toàn quyền “điều quân” từ mọi nơi tới Bắc Giang.