54.131 lao động đi làm việc ở nước ngoài

ANTĐ - Ngày 21-7, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, căn cứ vào số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm 2016, cả nước có 54.131 lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Trong đó, thị trường thu hút đông lao động Việt Nam nhất vẫn là Đài Loan (Trung Quốc) với 29.292 lao động, tiếp theo là Nhật Bản với 15.662 lao động, Hàn Quốc với 4.040 lao động, Malaysia là 1.624 lao động và các thị trường khác. Như vậy, theo tính toán của Cục Quản lý lao động ngoài nước, với việc đưa 54.131 lao động đi làm việc ở nước ngoài, Cục đã hoàn thành trên 54% kế hoạch năm 2016 và bằng 96.36% so với cùng kỳ năm ngoái.