5 triệu người sẽ được tăng lương trong năm 2015

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chấp thuận đề xuất tăng lương của Bộ Tài chính; Sẽ cách chức lãnh đạo hàng không nếu không tạo sự chuyển biến trong công việc; Tướng Nga tố phương Tây che giấu sự thật vụ máy bay MH17; Số ca tử vong do ebola cao hơn con số đã công bố… 

Bản tin phát thanh ngày 7-11-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Hôm qua 6-11, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối trước việc Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo phi pháp trên bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

5 triệu người sẽ được tăng lương trong năm 2015 ảnh 1

Trung Quốc ngang nhiên cải tạo bãi Chữ Thập thành đảo lớn nhất Trường Sa

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trường Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự.

* Cũng trong ngày 6-11 Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đề xuất tăng lương của Bộ Tài chính đối với 3 nhóm đối tượng bao gồm: người có công, người về hưu và cán bộ công nhân viên chức hưởng lương từ ngân sách có hệ số 2,34 trở xuống kể từ đầu năm 2015. Theo đó, thu nhập của gần 5 triệu người, tương đương với 2/3 tổng số đối tượng hưởng lương và trợ cấp từ ngân sách Nhà nước sẽ được cải thiện.

5 triệu người sẽ được tăng lương trong năm 2015 ảnh 2

Hành khách xếp hàng dài chờ làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất

* Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết, sau khi đào tạo lại nhân viên hàng không, nếu không đạt sẽ sa thải; đồng thời cho biết, sẽ cách chức, điều chuyển lãnh đạo nếu quản lý không tốt, không tạo ra được sự chuyển biến trong công việc. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã thừa nhận còn tồn tại, yếu kém về chất lượng dịch vụ tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

* Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola. Trong đó nêu rõ các triệu chứng lâm sàng, hình thức lây truyền, đối tượng có nguy cơ mắc bệnh...Trong ngày hôm nay, ngày 7-11, Bộ Y tế đã tổ chức diễn tập phòng chống bệnh do virus Ebola tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

5 triệu người sẽ được tăng lương trong năm 2015 ảnh 3

Trụ sở của Bio-Rad tại Mỹ (Ảnh: bio-rad.com)

* Liên quan đến thông tin Công ty Bio-Rad Laboratories, nhà sản xuất cung cấp các thiết bị phân tích, xét nghiệm và hóa chất, vật tư tiêu hao thông qua trung gian để hối lộ cho các quan chức ngành y tế để được cung cấp và phân phối sản phẩm và các cơ sở y tế tại Việt Nam, Bộ Y tế vừa đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương kiểm tra, rà soát nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

* Sau khi thông tin Hà Nội xếp thứ 9/10 thành phố trên thế giới về nạn móc túi được một số trang mạng điện tử đăng tải, nhiều người dân Thủ đô đã vô cùng bức xúc trước thông tin không chính xác này, đồng thời lên án các trang mạng đã không kiểm chứng nguồn tin mà vội vàng đưa lên, làm xấu hình ảnh Thủ đô.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

5 triệu người sẽ được tăng lương trong năm 2015 ảnh 4

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö

* Trả lời báo giới tại một hội nghị diễn ra ở Helsinki, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö cảnh báo, Nga và các nước châu Âu đang đối mặt với nguy cơ chiến tranh lạnh do cuộc khủng hoảng ở Ukraine và thất bại của nỗ lực tìm tiếng nói chung giữa Moscow với EU và Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Trung tướng Nikolai Pushkarev, một quan chức cấp cao từng hoạt động trong cơ quan tình báo Nga, hiện đã nghỉ hưu, đã lên tiếng cáo buộc tình báo phương Tây che đậy sự thật về vụ máy bay MH17. Ông đồng thời cáo buộc Mỹ đã cố gắng châm ngòi cho “cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và Ukraine”.

* Ông Christopher Dye, một chuyên gia cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, số các ca tử vong do Ebola không chỉ dừng lại ở con số 4.818 người như số liệu của Liên Hợp Quốc công bố mà thực tế con số này cao hơn thế rất nhiều.

Theo ông Dye, trên thực tế có rất nhiều người thiệt mạng do Ebola tại các quốc gia “ổ dịch” như Guinea, Liberia và Sierra Leone. Song nhiều ca tử vong trong số này đã không được thông báo cho nhà chức trách địa phương. 

5 triệu người sẽ được tăng lương trong năm 2015 ảnh 5

Phi cơ F-16 của Mỹ tham gia tập trận tại Vịnh Mexico (Ảnh AP)

* Theo NBC News, cảnh sát biển và không quân Mỹ cho biết, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm chiếc máy bay chiến đấu F-16 thuộc Căn cứ Không quân Tydall, bang Florida nhiều khả năng đã bị rơi xuống Vịnh Mexico vào sáng 6-11 khi đang tham gia tập trận tại khu vực này. Hiện vẫn chưa tìm thấy phi công duy nhất trên máy bay.