5 trẻ lang thang chết trong thùng rác: Do ngộ độc carbon monoxide

ANTĐ - Cảnh sát Quý Châu, Trung Quốc ngày 19-11 cho biết, 5 đứa trẻ chui vào thùng rác đốt lửa để sưởi nên đã ngộ độc carbon monoxide và chết.

Ngay sau khi phát hiện thi thể 5 đứa trẻ trong thùng rác, cảnh sát đã tổ chức khám nghiệm tử thi để kết luận nguyên nhân gây tử vong. Kết quả cho thấy, hoàn toàn không có dấu hiệu tác động ngoại lực hay chết ngạt, mà 5 đứa trẻ bị trúng độc carbon monoxide.
Hiện mới làm rõ được nhân thân của 3 trong số 5 đứa trẻ, được biết chúng từng sống ở quận Thất Tinh Quan.

 

Trẻ lang thang đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có cả đe dọa về tính mạng

Carbon monoxide (CO) sản sinh ra khi đốt các loại nhiên liệu sinh ra khói, rất độc hại vì khi hít vào, nó chiếm chỗ của oxy trong máu khiến tim, não và các cơ quan nội tạng khác ngừng hoạt động. Người ngộ độc carbon monoxide khi đang ngủ có nguy cơ tử vong rất cao.