5 thanh niên hiếp dâm tập thể thiếu nữ 17 tuổi rồi tung video lên mạng

ANTĐ -Không tống tiền được nạn nhân, nhóm “yêu râu xanh” trả thù bằng cách tung video hiếp dâm lên mạng xã hội.

Vụ việc xảy ra tối hôm 26-5-2016 tại một làng thuộc bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Nạn nhân là một thiếu nữ 17 tuổi. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cha nạn nhân và những người dân làng tụ tập tại nhà một người hàng xóm để xem trận đấu cricket. Một nhóm gồm 5 gã đàn ông đã đột nhập vào nhà của thiếu nữ 17 tuổi, dùng súng đe dọa để bắt cóc cô.

Ảnh minh họa

Sau đó, chúng đưa nạn nhân tới một ngôi nhà bỏ hoang ở gần đó để hiếp dâm tập thể, đồng thời quay lại toàn bộ cảnh đồi bại đó.

Nhóm “yêu râu xanh” định dùng video này để tống tiền nạn nhân. Tuy nhiên, khi về tới nhà, nạn nhân đã kể lại toàn bộ sự việc với gia đình mình.

Để trả thù, 5 gã đàn ông này đã tung video hiếp dâm lên mạng xã hội, đồng thời gửi video cho cha nạn nhân và những người dân làng.

Hôm 29-5-2016, những người dân làng đã biểu tình bên ngoài trụ sở cảnh sát Dilari, yêu cầu nhanh chóng bắt giữ các thủ phạm.

Hiện cảnh sát đã bắt được 1 trong số 5 tên, 4 kẻ còn lại vẫn đang bỏ trốn. Trong khi đó, nạn nhân cũng phải nhập viện để điều trị và tư vấn tâm lý.