5 tàu Trung Quốc tấn công 1 tàu Kiểm ngư Việt Nam

ANTĐ -Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 23-6, tàu Kiểm ngư 951 của Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam bất ngờ bị 5 tàu Trung Quốc tấn công, phá hỏng một số thiết bị.

Diễn biến vụ việc như sau, khi tàu Kiểm ngư 951 của Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại vùng biển chủ quyền Việt Nam thì bị 2 tàu kéo số hiệu 284, 285 và tàu hải tuần 11 của Trung Quốc vây ép, cố tình vượt lên ép đè vào mạn phải tàu Kiểm ngư Việt Nam. Ngay sau đó tàu Hữu Liên 09 của Trung Quốc đã có hành động thô bạo đâm vào mạn phải, tàu kéo Tân Hải 285 đâm bồi vào mạn trái của tàu Kiểm ngư Việt Nam.

Tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam gần khu vực giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép
vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam

Hậu quả do 5 tàu Trung Quốc gây ra, làm hư hỏng lan can, méo be mạn hai mạn và nhiều thiết bị khác của tàu Kiểm ngư Việt Nam. Hôm nay phía Trung Quốc tạo thành nhiều vòng vây cách giàn khoan từ 10-12 hải lý, bao gồm tàu quân sự, hải cảnh, hải giám, tàu kéo...với số lượng từ 117 đến 121 tàu.

Trong ngày 23-6, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên tuyên truyền, vận động phía Trung Quốc rút toàn bộ giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Cùng ngày các tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn hoạt động bình thường tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Các tàu tổ chức đánh bắt ở phía Tây- Tây Nam, cách khu vực giàn khoan Trung Quốc hạ đặt trái phép từ 35-40 hải lý. Tuy nhiên, tại khu vực này có khoảng 38 tàu cá cỡ lớn và 2 tàu hải cảnh mang số hiệu 46102, 46106 của Trung Quốc luôn bám sát và dàn hàng ngang ngăn cản hoạt động đánh bắt của ngư dân Việt Nam. Hành động của tàu Trung Quốc đang diễn ra với tàu ngư dân Việt Nam là phi lý, ngang ngược, không thể chấp nhận được.

Với sự hỗ trợ của tàu Kiểm ngư Việt Nam, các tàu cá của ta vẫn bám giữ ngư trường truyền thống Hoàng Sa đánh bắt cá và khai thác nguồn lợi thủy sản trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.