5 sai lầm cần tránh của các bà mẹ sau ly hôn

ANTĐ - Cân bằng ranh giới mỏng manh giữa vị trí làm mẹ và vị trí là một người phụ nữ mới ly hôn là điều không hề đơn giản với hầu hết các chị em trong hoàn cảnh này, đặc biệt là khi con bạn còn nhỏ. 

Tất cả mọi việc đều có thể trở nên vô cùng khó hiểu, chán nản và khổ sở đối với các bậc cha mẹ sau khi đã ly hôn. Và với bản thân con trẻ thì chúng thường có cảm giác bị gạt bỏ ra ngoài, bị bỏ rơi khi thấy cảnh bố mẹ đánh cãi nhau và chia tay. Chính vì thế, nếu bạn là một bà mẹ mới ly hôn thì hãy lưu ý tránh những sai lầm sau trong quá trình nuôi dạy con:

1. Đổ tội cho chồng về tất cả những gì đã xảy ra

Đôi khi, việc cha mẹ ly dị sẽ khiến trẻ phải chịu một cú sốc vô cùng khắc nghiệt. Chúng muốn đổ lỗi cho ai đó và đổ lỗi cho bất kỳ điều gì chúng nghe được. Chúng cũng thường hình thành những cảm xúc tiêu cực đối với một trong hai người, cha hoặc mẹ. Đôi khi, sự tức giận này có thể nhắm trực tiếp vào bản thân bạn. Bạn cần phải hiểu rằng đây là giai đoạn vô cùng khó khăn đối với trẻ và hãy giúp trẻ nhìn nhận sự việc đúng như bản chất thật của sự việc đó thay vì đổ lỗi cho chồng mình về tất cả những gì đã xảy ra.

2. Đầu độc suy nghĩ của trẻ

Không nên để những mâu thuẫn giữa bố mẹ ảnh hưởng tới mối quan hệ của họ với con cái. Anh ấy có thể không phải là một người chồng tốt nhưng bạn không có quyền biến anh ấy thành một người cha tồi trong mắt và suy nghĩ của con trẻ. Bạn không nên áp đặt cảm xúc của mình lên con cái.

3. Không giải thích cho trẻ hiểu rằng việc xảy ra không phải lỗi của trẻ

Phần lớn trẻ em đều thường rất dễ xúc động và nhạy cảm, đặc biệt là khi chúng còn quá nhỏ và không thể hiểu tại sao mọi việc quanh chúng lại thay đổi; tại sao cha mẹ chúng lại chia tay; tại sao lại xuất hiện những trận tranh cãi và những tổn thương tình cảm trong gia đình. Và trẻ thường có xu hướng đổ lỗi cho chính mình vì những điều đã xảy ra. Chính vì thế, bạn cần trò chuyện nghiêm túc với con trong vai trò một người mẹ và giải thích cho trẻ hiểu rằng chúng không có lỗi gì trong những chuyện đã xảy ra.

4. Không dành đủ thời gian cho trẻ

Sau khi ly hôn, bạn sẽ rất bận rộn với những hóa đơn phải chi trả hàng ngày, với việc chăm sóc cho gia đình mà giờ đây chỉ mình bạn làm trụ cột, với việc xử lý những vấn đề liên quan đến học hành của trẻ, với công việc ở cơ quan…Tất cả những điều này khiến bạn thậm chí không còn thời gian dành cho chính bản thân mình. Tuy  nhiên, hãy lưu ý rằng, trong vòng quay của tất cả những việc trên, bạn vẫn phải đảm bảo rằng mình có đủ thời gian dành cho con.

5. Khiến con cảm thấy không thoải mái

Sau khi ly hôn, khi bạn đã quen và xử lý được những khó khăn trong cuộc sống của mình và bắt đầu hẹn hò với người đàn ông khác thì điều đó có thể khiến con bạn cảm thấy không thoải mái. Trẻ thậm chí có thể coi người mới như một kẻ phá đám và đang thay thế cha của trẻ. Thay vì làm ngơ trước cảm xúc của trẻ thì bạn hãy trò chuyện với con và giúp con hiểu được bạn cảm thấy thế nào. Đừng để mặc mọi việc.