5 người chết trong một vụ xả súng ở ngoại ô Atlanta, Mỹ

ANTĐ -  Hung thủ đã xả súng đã giết chết ít nhất 4 người, bao gồm cả một đứa trẻ 7 tuổi, và làm bị thương 2 người khác tại một ngôi nhà thuộc ngoại ô Atlanta, Mỹ.

Nhân viên điều tra vụ án tại hạt Douglas (phía tây thành phố Atlanta), Randy Daniel cho biết hung thủ đã nổ súng bắn sáu người trong gia đình, trước khi tự kết liễu đời mình.

 Vụ xả súng đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vào khoảng 3 giờ chiều ngày 7-2 sau khi nhận được một cuộc gọi thông qua tổng đài 911. Được biết, một số các nạn nhân bị trúng đạn khi cố chạy trốn ra khỏi ngôi nhà. Cảnh sát tìm thấy những người này chết ở trên phố khi có mặt tại hiện trường.

Hai người lớn và 2 trẻ em, bao gồm cả đứa trẻ 7 tuổi, đã thiệt mạng. Trong khi đó, 2 đứa trẻ khác cũng đang bị thương nặng.

Ông Daniel nói thêm rằng cuộc điều tra về vụ án mạng vẫn đang gấp rút được tiến hành, nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa thủ phạm và gia đình nạn nhân.

Cảnh sát trưởng khu vực, ông Stan Copeland đã bày tỏ lòng thương tiếc với người thân của các nạn nhân và cho biết, trong suốt 38 năm vào nghề, ông chưa bao giờ chứng kiến “một vụ xả súng khiến nhiều người chết” như vậy.

Hiện danh tính của thủ phạm và gia đình nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ.