5 lý do tại sao Chelsea không thể vô địch

ANTĐ - Là đội duy nhất bất bại tại Premier League kể từ đầu mùa giải nhưng điều đó không có nghĩa Chelsea sẽ bảo đảm chức vô địch. Dưới đây là những lý do tại sao The Blues có thể thất bại trong cuộc đua đến đỉnh cao bóng đá Anh mùa giải năm nay. 

 

5 lý do tại sao Chelsea không thể vô địch ảnh 1Chelsea không dễ tìm người thay thế Diego Costa

1. Vấn đề sức khỏe của Diego Costa

Costa ghi nhiều bàn thắng hơn so với bất cứ đồng đội nào. Mặc dù vậy, Chelsea không thể đặt tất cả niềm tin vào tiền đạo người Tây Ban Nha, đặc biệt là ở cuộc đua đường trường như tại Premier League. Cựu cầu thủ của Atletico Madrid đã vắng mặt ở một số trận đấu gần đây vì chấn thương và có thể đánh mất phong độ ở giai đoạn quan trọng của mùa giải. Bất chấp đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã giải quyết tốt các trận đấu mà không có sự phục vụ của Costa nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ không dễ tìm người thay thế ngôi sao này. 

2. Ngủ quên trên chiến thắng

Khát khao chiến thắng là yếu tố rất quan trọng mang lại thành công cho The Blues. Nó giúp đội bóng thành London bất bại cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, việc duy trì phong độ trong một chặng đường dài không dễ dàng chút nào. Ở một thời điểm nào đó, khi các cầu thủ Chelsea nghĩ rằng họ là một tập thể quá tốt so với các đối thủ, đây chính là lúc họ bộc lộ gót chân “Achilles”. 

3. Vai trò của Nemanja Matic

Việc có quá nhiều sự lựa chọn ở hàng tiền vệ cũng là một “chứng nhức đầu” với Mourinho. Matic từng trình diễn phong độ rất ấn tượng nhưng không phải lúc nào cũng được đá chính. Tương tự như vậy, Ramires có thể chơi tốt ở trung tuyến, nhưng bộ đôi này có thể dần bị lụi tàn vì không được thi đấu thường xuyên. 

4. Kình địch Man City

Man Xanh không có phong độ tốt trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay, nhưng đang hồi sinh mạnh mẽ. Ít nhiều, đội bóng vùng Eastlands cũng là nhà ĐKVĐ của Premier League và sở hữu đội hình chất lượng không thua kém Chelsea. 

5. Gậy ông đập lưng ông

Chelsea từng bị chỉ trích vì lối chơi “dựng xe buýt” trước cửa khung thành ở mùa giải trước. Đoàn quân của Mourinho gặp khó khăn sau khi Sunderland áp dụng khá thành công “miếng võ” của The Blues ở lần chạm trán gần đây. Kết quả đó cũng có nghĩa Sunderland là đội bóng đầu tiên giữ sạch lưới trước hàng tấn công tưởng như rất mạnh của đội bóng thành London.