5 lần bị bắt vẫn đi ăn trộm

(ANTĐ) - 1h30 ngày 19-3, trong khi tuần tra kiểm soát địa bàn tại khu vực ngõ 12 phố Đào Tấn, tổ công tác của CAP Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội phát hiện 1 nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính phát hiện đối tượng đang đặt bẫy bắt trộm chó, mèo. Đối tượng cùng tang vật được đưa về CAP Cống Vị để lập hồ sơ xử lý.

5 lần bị bắt vẫn đi ăn trộm

(ANTĐ) - 1h30 ngày 19-3, trong khi tuần tra kiểm soát địa bàn tại khu vực ngõ 12 phố Đào Tấn, tổ công tác của CAP Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội phát hiện 1 nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính phát hiện đối tượng đang đặt bẫy bắt trộm chó, mèo. Đối tượng cùng tang vật được đưa về CAP Cống Vị để lập hồ sơ xử lý.

Đối tượng Đặng mạnh Hùng tại cơ quan công an
Đối tượng Đặng mạnh Hùng tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an đối tượng là Đặng Mạnh Hùng, SN 1965, trú tại tổ 12 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội khai nhận mang bẫy đi bắt trộm chó, mèo và lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra xác minh cho thấy Đặng Mạnh Hùng đã có 5 tiền án, tiền sự. Cụ thể, ngày 23-4-1985, Hùng bị CATP Hà Nội bắt giữ về hành vi chiếm đoạt tài sản của công dân. Ngày 29-4-1987, Hùng bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản XHCN. Ngưa quen đường cũ, ngày 3-9-1993, Hùng lại bị Công an quận Đống Đa bắt về hành vi trộm cắp tài sản của công dân.

Ngày 24-6-1996, Hùng bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ về hành vi hiếp dâm và bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù giam. Mãn hạn tù, Hùng trở về địa phương sinh sống nhưng không tu trí làm ăn mà lại tiếp tục dấn sâu vào con đường tội lỗi. Ngày 19-12-2004, Hùng bị Công an quận Đống Đa bắt giữ về hành vi đánh bạc.

Hành vi đi trộm cắp tài sản của Đặng Mạnh Hùng đang được CAP Cống Vị điều tra khai thác mở rộng để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoa – Quân