5 điều rút ra sau thất bại của Man Utd trước Chelsea

ANTĐ -  Man Utd đã bị loại khỏi FA cúp sau thất bại trước Chelsea trên sân Stamford Bridge. Với thất bại này, giấc mơ giành được cú đúp trong mùa giải năm nay của đội bóng chủ sân Old Trafford đã tan thành mây khói. Sau đây là những điều rút ra được sau trận đấu.
5 điều rút ra sau thất bại của Man Utd trước Chelsea ảnh 1


1. WelBeck và Chicharito chưa sẵn sàng để đá cạnh nhau

Với việc phải tiếp tục đến làm khách trên sân City of Manchester của Man City vào cuối tuần, Fergie đã quyết định không điền tên Rooney trong danh sách đăng ký thi đấu và Persie được đẩy lên băng ghế bị trong trận đá lại tứ kết FA với Chelsea. Thay vào đó là Welbeck và Chicharito được xuất phát ngay từ đầu trong đội hình ra sân của Man Utd.

Nhưng trong suốt cả trận đấu, sự liên lạc giữa hai cầu thủ là rất mờ nhạt. Dù thi đấu đầy cố gắng ở trên sân nhưng cả hai cầu thủ này đã không thể tìm thấy sự ăn ý trong các pha phối hợp ngoại trừ tình huống ở phút 61.

Có vẻ như cả hai chưa sẵn sàng để đá bên cạnh nhau trong những trận cầu lớn như thế này.

2. Hàng tiền vệ thi đấu quá mờ nhạt

Mặc dù theo thống kê sau trận đấu, Man Utd cầm được nhiều bóng hơn so với Chelsea nhưng các tiền vệ của đội bóng chủ sân Old Trafford không thực sự tỏ ra hiệu quả trong những tình huống chuyền bóng của mình.

Liên tục là những pha chuyền bóng sai địa chỉ, hoặc là những đường chuyền vượt quá tầm di chuyển của tiền đạo. Có rất ít những đường chuyền có thể chuyển hóa thành cơ hội của hàng tiền vệ Man Utd trong trận này.

Những Nani, Cleverley hay Carrick đều gây thất vọng và thi đấu mờ nhạt, không những không hỗ trợ được nhiều cho hàng công, mà còn gây khó khăn cho hàng thủ bởi những pha chuyền hỏng và mất bóng của mình.

3. Nani đã hết cơ hội để lấy lại lòng tin từ Sir Alex

Đây có lẽ là mùa giải tồi tệ nhất của tiền vệ người Bồ, không được ra sân nhiều trong những trận đấu của Man Utd bởi sa sút phong độ, nhưng mỗi khi có cơ hội anh đều bỏ qua bằng thái độ thi đấu không mấy tích cực.

Mới đây, khi được Sir Alex tin dùng trong trận tứ kết Champions League với Real, anh kết thúc trận đấu của mình bằng một chiếc thẻ đỏ trực tiếp và khiến Man Utd bị Real đánh bại.

Trong trận đấu với Chelsea vừa diễn ra cách đây ít phút, Nani tiếp tục được Alex Ferguson trao cơ hội để thể hiện mình. Nhưng nhìn cách anh thi đấu ở trên sân, có lẽ đến những người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ đến việc Nani vẫn còn cơ hội để khoác áo Man Utd khi mùa bóng này kết thúc. Ngoài tình huống sút xa gây nguy hiểm cho khung thành của P.Cech ở phút 38 thì những gì anh thể hiện trên sân chỉ như con số 0 tròn trĩnh.


4. Van Persie vẫn chưa vượt qua được áp lực tâm lý

Trở lại Manchester sau màn trình diễn chói sáng ở vòng loại WorldCup 2014 với đội tuyển Hà Lan, người hâm mộ của đội bóng chủ sân Old Trafford hy vọng anh có thể tiếp tục thi đấu thăng hoa như hồi đầu mùa. Nhưng có vẻ như Super Robin vẫn chưa vượt qua được áp lực tâm lý và chưa tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất của mình.

Vào sân thay Cleverley ở phút 61 từ băng ghế dự bị, cầu thủ người Hà Lan đã thi đấu xông xáo và nhiệt tình. Tuy nhiên, Persie đã không thể ghi bàn khi liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Điển hình là cú sút bóng lên trời với khoảng cách chỉ 10m trong tư thế vô cùng thoải mái trước khung thành của P.Cech ở những phút cuối cùng của trận đấu.

 Có lẽ Van Persie vẫn còn cần thêm một ít thời gian để trở lại là chính mình trong máu áo Quỷ đỏ.

5. Sai lầm chiến thuật của Sir Alex

Dường như việc bận tâm quá nhiều đến trận chiến cuối tuần này với Man City, đã khiến "ông già gân" có những quyết định thiếu hợp lý với tình hình trên sân. Ngay trong hiệp 1, hàng tiền vệ của Man Utd đã thi đấu rất mờ nhạt, với rất nhiều đường chuyền sai địa chỉ, nhưng Sir Alex vẫn không có sự thay đổi nào trước khi hiệp 2 diễn ra.

Bên cạnh đó, việc chỉ định Rio Ferdinand theo kèm Dembaba cũng là một quyết định rất thiếu chính xác. Trong tình huống mà chân sút người Senegal này ghi bàn thắng quyết định số phận trận đấu, Ferdinand đã không thể đủ tốc độ cũng như sức mạnh để truy cản. Vừa mới trở lại sau chấn thương, cộng thêm với gánh nặng tuổi tác, rõ ràng Ferdinand không thể theo kèm những cầu thủ có tốc độ và trẻ khỏe như Dembaba.

Đồng thời với việc đặt niềm tin quá lớn vào những cầu thủ đang sa sút phong độ như Nani, Valencia hay đặt gánh nặng quá sức lên vai các cầu thủ trẻ như Welbeck hay Chicharito của Sir Alex đã khiến Man Utd phải đón nhận thất bại trên sân Stamford Bridge.