5 điều đáng chờ đợi ở Giải bóng đá học sinh THPT 2017

ANTD.VN - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active sẽ chính thức khởi động với lễ bốc thăm chia bảng vào ngày 16-10. Có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi những người yêu mến chất bóng đá vô tư và đẹp mắt của giải ở năm thứ 17 này.

5 điều đáng chờ đợi ở Giải bóng đá học sinh THPT 2017 ảnh 1THPT Trần Quốc Tuấn vẫn sẽ là một thế lực lớn tại giải năm nay

Kỷ lục số đội tham dự

Năm ngoái, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức chứng kiến kỷ lục về số đội tham dự, khi có tới 63 đội bóng tới từ 63 ngôi trường trên khắp địa bàn Hà Nội đăng ký. Từ mùa đầu tiên năm 2001, chỉ có 31 đội góp mặt, sau 15 năm, con số ấy đã tăng hơn gấp đôi. Điều đó chứng tỏ uy tín và tầm ảnh hưởng của giải ngày càng được lan tỏa mãnh liệt. Năm nay, thời hạn đăng ký còn gần 1 tuần (ngày 13-10) nhưng tới thời điểm này, đã có hơn 40 đội ghi tên, Ban tổ chức hy vọng kỷ lục 63 đội của mùa 2016 sẽ sớm bị phá vỡ.

Ẩn số là các tân binh

Số đội dự giải tăng dần theo từng năm, đồng nghĩa mỗi mùa sẽ có thêm những tân binh, góp thêm sắc màu đa dạng cho giải đấu vốn đã luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Không đâu xa, năm 2013, THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) đã vào chung kết và giành ngôi Á quân ngay lần đầu dự giải. Còn năm ngoái, THPT Thạch Bàn, với tư cách tân binh, cũng vào tới bán kết và kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4. Với những tố chất có thể gây bất ngờ ấy, các tân binh mùa này như THPT Hồng Hà, THPT Chuyên Khoa học tự nhiên hay THPT Yên Viên… được chờ đợi sẽ mang tới giải những làn gió mới mát lành.

Chờ cuộc “lật đổ” nhà vô địch

THPT Trần Quốc Tuấn đang là đội có thành tích nổi bật nhất tại giải, với 4 lần vô địch, trong đó là 3 lần đăng quang liên tiếp gần nhất (2014, 2015, 2016). Ở giải bóng đá học sinh, mỗi năm lứa học sinh lớp 12 ra trường lại ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng các đội bóng, nhưng THPT Trần Quốc Tuấn vẫn giữ được sự ổn định đến khó tin với 3 Cúp vàng liên tiếp. Các cầu thủ trường Trần Quốc Tuấn được ví như một VĐV chạy bền cự phách ở cự li đường trường và năm nay người ta đang chờ xem ai đủ xuất sắc để lật đổ sự thống trị của họ.

“Cỗ máy ghi bàn” là ai?

Việc sở hữu những tiền đạo có duyên, “mắn” bàn thắng luôn giúp các đội bóng có lợi thế rất lớn trong việc tiến sâu vào giải. Năm ngoái, Hồ Trọng Thế với 10 bàn thắng đã giúp THPT Nguyễn Thị Minh Khai vào tới chung kết. Hay trước đó, Vũ Xuân Đức (đồng Vua phá lưới cùng Bạch Tuấn Anh - THPT Hermann Gmeiner) với 9 lần phá lưới đối phương đã giúp THPT Trần Quốc Tuấn bước lên ngôi vị số 1 mùa 2015. Sẽ rất khó để cầu thủ nào đó phá kỷ lục 12 bàn của Nguyễn Tiến Thọ (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) mùa 2002, nhưng với số lượng các đội ngày càng tăng và tỉ lệ thuận theo đó là chất lượng, thì danh hiệu Vua phá lưới mùa giải năm nay có lẽ cũng có thành tích không thể ít hơn 10 bàn của năm ngoái.

Sắc màu đa dạng của CĐV

Từ mùa giải đầu tiên năm 2001 cho đến mùa giải 2016, mỗi đội bóng tham dự lại đóng góp một sắc màu riêng cho giải, mà ở đó, các CĐV là thành tố quan trọng nhất. Những thầy cô, phụ huynh và đặc biệt là các em học sinh luôn có những cách cổ vũ rất riêng, với băng-rôn, khẩu hiệu và cả những slogan rất “chất”. Tất cả khiến cho các khán đài của giải bóng đá học sinh luôn rực rỡ, sôi động, náo nhiệt nhưng vẫn vô cùng văn minh. Mỗi khi trận chung kết diễn ra ở Hàng Đẫy, nhiều khán giả lại ước “Giá V-League cũng được thế này” chính là câu trả lời cho sức hấp dẫn mà các CĐV mang tới giải.