5 công dân Mỹ bị cáo buộc âm mưu bán dầu Iran cho Trung Quốc

ANTD.VN - 5 công dân Mỹ bao gồm 1 người ở New York và 4 người ở Texas đã bị buộc tội âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt về bán dầu từ Iran cho một nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc, Bộ Tư pháp Mỹ vừa cho biết.

Các đối tượng bị cáo buộc vi phạm Luật về quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) của Mỹ. Có bằng chứng cho thấy, từ tháng 7-2019 đến tháng 2-2020, họ đã thông đồng mua dầu từ Iran ở Philadelphia và các nơi khác để bán cho một nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc, vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Iran.

Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 11-2 đã nêu cụ thể danh tính 5 người này, bao gồm: Nicholas Hovan, Robert Thwaites, Nicholas James Fuchs, Daniel Ray Lane và chủ mưu lên kế hoạch này là Zhenyu Wang, còn được gọi là Bill Wang.

Các cáo buộc cũng nói rằng các bị cáo đã nhất trí sử dụng một tập đoàn ở Ba Lan làm vỏ bọc, đại diện người bán dầu bất hợp pháp và trong kế hoạch sẽ có 2 chuyến hàng vào mỗi tháng. Tất cả điều này đều vì lợi nhuận lớn, Bộ Tư pháp Mỹ nói thêm.