5 chiến hạm khủng của Nga hộ tống tàu chở vũ khí hóa học Syria

ANTĐ - Ngày 23-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, nước này sẽ tài trợ 2 triệu USD và cử biên đội tàu đặc nhiệm hộ tống tàu chở vũ khí hóa học đi tiêu hủy của chính phủ Syria.

Nga là một trong nhiều quốc gia đang hỗ trợ các nỗ lực giải giáp vũ khí hóa học tại Syria, được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc và Tổ chức cấm vũ khí hóa học Quốc tế.

"Nga đã có đóng góp rất lớn cho nỗ lực này. Lực lượng vận tải quân sự hàng không của Nga đã cung cấp 75 chiếc xe tải cho Syria để hỗ trợ quá trình vận chuyển vũ khí hóa học từ các kho chứa tới cảng ở Địa Trung Hải. Chúng tôi cũng đã phân bổ khoản kinh phí lên tới 2 triệu USD và sẽ sớm được chuyển giao cho Liên Hợp Quốc", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói Nga.

Tuần dương hạm mang tên lửa hạt nhân Peter Đại đế

Ông cho rằng, Moscow cũng sẽ tổ chức một cuộc họp vào thứ sáu để điều phối nỗ lực này. Cuộc gặp dự kiến ​​sẽ thu hút các chuyên gia đến từ Mỹ, Syria, Liên Hợp Quốc và Tổ chức cấm vũ khí hóa học.

Ngoài ra, Nga cũng đã cử lực lượng đặc nhiệm hải quân của mình ở Địa Trung Hải tới hộ tống các tàu chở vũ khí hóa học tại Syria tới địa điểm tiêu hủy trên biển. Theo báo cáo mới nhất, lực lượng đặc nhiệm của Nga ở Địa Trung Hải bao gồm 5 tàu chiến gồm: tàu tuần dương mang tên lửa hạt nhân Peter Đại đế, tàu khu trục mang tên lửa Smetlivy và ba tàu đổ bộ cỡ lớn là Yamal, Filchenko và Pobeditel.

Hồi tuần trước, Moscow cho rằng nước này cũng sẽ sẵn sàng đảm bảo an ninh cho các hoạt động vận chuyển tại cảng Latakia và trong các vùng lãnh hải của Syria trong quá trình vận chuyển vũ khí hóa học đến một chiếc tàu hải quân Mỹ để tiêu hủy trên biển.