5 cầu thủ hay nhất tứ kết Asian Cup 2019: Có Công Phượng, không Văn Lâm

ANTD.VN - Thủ thành Đặng Văn Lâm chơi cực kỳ ấn tượng trong trận Việt Nam 0-1 Nhật Bản, nhưng không được FOX Sports châu Á đưa vào danh sách 5 cầu thủ xuất sắc nhất vòng tứ kết Asian Cup 2019. Thay vào đó là Công Phượng.

1. Ritsu Doan (Nhật Bản)

Chơi nổi bật trên hàng công của ĐT Nhật Bản, đây là mũi nhọn nguy hiểm nhất là hàng thủ Việt Nam phải đối mặt. Hầu như mọi cơ hội ngon ăn mà đội bóng xứ Phù tang tạo ra đều đi qua chân của Ritsu Doan. Tiền vệ này là người tạo ra quả penalty cho Nhật Bản và cũng chính anh ghi bàn duy nhất trên chấm 11m giúp đội nhà chiến thắng.

2. Nguyễn Công Phượng (Việt Nam)

Không thể ghi bàn, nhưng đây vẫn là trận đấu để đời của Công Phượng trong màu áo quốc gia. Kỹ thuật, sự xông xáo và khả năng đi bóng lắt léo của Phượng khiến hàng thủ Nhật Bản nhiều phen vất vả. Anh chỉ thiếu may mắn để có bàn thắng cho riêng mình.

Công Phượng (số 10) chơi nổi bật ở trận gặp Nhật Bản

3. Sardar Azmoun (Iran)

Thêm một trận đấu tuyệt vời nữa của Sardar Azmoun ở giải năm nay. Chân sút 24 tuổi đã chơi nổi bật trước Trung Quốc, ghi 1 bàn và kiến tạo 1, giúp Iran thắng 3-0 và hiên ngang vào bán kết.

4. Boualem Khoukhi (Qatar)

Đối mặt với các chân sút đẳng cấp của Hàn Quốc, Boualem Khoukhi chứng tỏ vai trò thủ lĩnh khi cáng đáng hàng thủ Qatar, giúp các đồng đội đứng vững. Không quá khi cho rằng hậu vệ này đóng góp công lớn nhất cho tấm vé vào bán kết lần đầu tiên của Qatar.

5. Faris Juma (UAE)

Ở tuổi 30, Faris Juma đang ở giai đoạn chín nhất sự nghiệp. Hậu vệ này như hòn đá tảng giúp hàng thủ đội nhà vô hiệu hóa thành công các chân sút Australia, để góp mặt ở vòng bán kết.