5 cách để Van Gaal vực dậy M.U

ANTĐ - M.U hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng họ còn lâu mới đáp lại sự kỳ vọng của giới hâm mộ, ít nhất về mặt lối chơi. Dưới đây là 5 cách HLV Louis van Gaal phải làm nếu muốn làm sống lại hình ảnh của Quỷ đỏ.

1) Gạt Rooney khỏi đội hình

Van Gaal luôn giảng giải tầm quan trọng của Rooney sau mỗi trận đấu ngôi sao này gây thất vọng và đó là cơ hội để đội trưởng đội tuyển Anh cải thiện. Tuy nhiên, rất khó để cựu tiền đạo của Everton thay đổi khi dấu ấn tuổi tác bắt đầu in hằn lên những bước chạy.

Rooney đang sa sút thảm hại

Rooney mới chỉ ghi được 2 bàn thắng và có 1 đường chuyền thành bàn trong 12 trận đấu tại Premier League mùa giải năm nay. Không chỉ di chuyển chậm chạp, cầu thủ người Anh còn vụng về mỗi khi xử lý bóng.

Có lẽ, một vị trí trên băng ghế dự bị phù hợp hơn với Rooney ở thời điểm này. Đó cũng sẽ là lời nhắc nhở ngôi sao đội tuyển Anh về vị trí của mình, nếu không có sự cải thiện.  

2) Trao băng đội trưởng cho Schweinsteiger

Dù không còn trẻ, Bastian Schweinsteiger cho thấy anh vẫn là một chiến binh. Không chỉ làm tốt vai trò thu hồi bóng ở khu trung tuyến, tiền vệ này còn cho thấy khả năng càn lướt và nhạy cảm trong khâu ghi bàn. Bàn thắng vào lưới Leicester City hồi tuần trước là bằng chứng khẳng định giá trị của Schweinsteiger.

Schweinsteiger được đánh giá rất cao về kinh nghiệm

Schweinsteiger dẫu sao cũng là cầu thủ từng trải nhiều nhất so với các tiền vệ phòng ngự M.U hiện có. Anh hiện đảm nhận vai trò đội trưởng của đội tuyển Đức, nhà ĐKVĐ vô địch Thế giới. Không phải tự nhiên HLV Joachim Loew đặt niềm tin vào Schweinsteiger và Van Gaal cần phải tận dụng kinh nghiệm của ngôi sao này.

3) Cho Pereira một cơ hội

Van Gaal nổi tiếng với thói quen tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ và Andreas Pereira không phải là một ngoại lệ. Thế nhưng, thực tế đó chỉ diễn ra hồi đầu mùa giải, sau khi cầu thủ người Brazil được thay thế ở trận gặp Tottenham tại mùa giải trước và ra quân trong đội hình xuất phát khi M.U đánh bại Ipswich 3-0 tại Capital One Cup hồi tháng 9-2015.

Pereira có thể góp sức cho lối chơi tấn công của M.U

Pereira mới chỉ chơi 11 phút tại Premier League và chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra miễn cưỡng trong việc đặt niềm tin vào cầu thủ này. Rõ ràng, Van Gaal cần phải thay đổi nếu ông muốn giúp Quỷ đỏ cải thiện tích cực trong lối chơi.

4) Chỉ chơi với 1 tiền vệ phòng ngự

Van Gaal thường xuyên sử dụng sơ đồ với 2 tiền vệ phòng ngự trong các trận đấu trên sân nhà, nơi chiến thuật như vậy là không quá cần thiết. Gặp West Brom trong tháng 11-2015 và PSV Eindhoven hồi tuần trước, Quỷ đỏ đã vật lộn trong khâu tấn công, nhưng cựu HLV của Barcelona và Bayern Munich từ chối đưa ra sự điều chỉnh.

Van Gaal cần phải linh hoạt trong việc sử dụng các tiền vệ phòng ngự

Kể từ đầu mùa giải, Van Gaal thường áp dụng sơ đồ 4-2-3-1, với 2 trong số các cầu thủ chuyên “đánh chặn” như Michael Carrick, Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin thay nhau được lựa chọn án ngữ trước mặt 4 hậu vệ. Nhiệm vụ của họ đơn giản chỉ là hạn chế tối đa nguy cơ thất bại tại Old Trafford.

Sơ đồ sử dụng 2 tiền vệ phòng ngự tất nhiên giúp M.U có được sự chắc chắn hơn ở khu trung tuyến, nhưng sẽ rất khó để Quỷ đỏ tạo áp lực hay đơn giản là tìm kiếm thêm những giải pháp trong nhiệm vụ ghi bàn.

5) Tuyển mộ một chân sút hàng đầu

M.U không có một cầu thủ nào nào đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn giống như Robin van Persie từ mùa giải 2012-2013. Ngôi sao hiện chơi cho Fenerbahce là tiền đạo gần đây nhất có thể bảo đảm ghi ít nhất 20 bàn trong mỗi mùa giải.

Kane có thể giúp Quỷ đỏ giải quyết vấn đề trong khâu tìm kiếm bàn thắng

Điều đáng tiếc cho M.U cũng như Van Gaal, những chân sút đẳng cấp như vậy thường không được đưa lên thị trường chuyển nhượng mùa Đông (mở cửa trong tháng 1-2016) và họ sẽ phải chờ đợi đến mùa hè năm tới.

Bản hợp đồng “bom tấn” hồi mùa hè, Anthony Martial từng nổi lên là là giải pháp cho vấn đề của M.U thời điểm mới gia nhập khi ghi 4 bàn trong 4 trận đầu tiên. Tuy nhiên, chữ ký trị giá 36 triệu bảng (có thể tăng lên thành 58 triệu bảng) chỉ có được 1 bàn từ 11 trận sau đó.

M.U có thể nhắm tới tiền đạo Harry Kane của Tottenham, hay Romelu Lukaku của Everton, nhưng rất khó để họ lấy được chữ ký của những cầu thủ này vào tháng 1-2016.