5 biện pháp mạnh trong phòng chống tội phạm

ANTĐ - Chú trọng công tác phòng ngừa; chủ động phát hiện để ngăn chặn sớm các hành vi vi phạm, tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố giáp ranh để xây dựng thế trận liên kết đảm bảo ANTT… Đó là những chủ trương chính trong công tác giữ vững ổn định ANCT, TTATXH địa bàn Thủ đô, được các lực lượng CATP Hà Nội cụ thể hóa bằng 5 biện pháp mạnh.

1. Mô hình 141: phòng chống cướp giật, đua xe trái phép
2. Mô hình 142: chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm
3. Đảm bảo ANTT các bệnh viện
4. Phòng ngừa vi phạm, tội phạm tại sân bay, nhà ga, bến xe, công viên
5. Chống buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm công nghệ cao

5 biện pháp mạnh trong phòng chống tội phạm ảnh 1Lực lượng 141 phát hiện đối tượng giấu ma túy trong người

Trấn áp tội phạm đường phố

Ý tưởng và quyết tâm ấy đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND TP để triển khai vào ngày 3-8-2011, với sự ra đời của lực lượng 141. Đến thời điểm này, “141” đã trở thành mô hình điểm, được các cấp lãnh đạo ghi nhận, được nhiều địa phương nghiên cứu, áp dụng. Và với Thủ đô Hà Nội, một suy nghĩ đơn giản đối với người dân mỗi khi ra đường, sẽ yên tâm hơn nữa khi thấy lực lượng 141 đang làm nhiệm vụ.

Được cấu thành từ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động, các tổ 141 có nhiệm vụ trọng tâm: phòng chống, ngăn chặn đua xe trái phép; kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển mô tô, xe máy lạng lách đánh võng, chở người sai quy định, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông; bắt giữ các đối tượng cướp giật… Sức mạnh của lực lượng 141 được tạo nên từ sự khoa học, bài bản trong công tác tổ chức, sử dụng biện pháp công khai kết hợp hóa trang để phát hiện, kiểm tra, xử lý vi phạm, tội phạm. 

Trong hơn 4 năm qua, lực lượng 141 đã phát hiện, bắt giữ 3.638 vụ, 4.329 đối tượng có dấu hiệu phạm tội, bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ điều tra xác minh. Hàng nghìn vũ khí, hung khí các loại bị thu giữ. Hiệu quả thấy rõ hơn là phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố đã giảm rõ rệt: năm 2012 giảm 2,6% số vụ phạm pháp hình sự, giảm 17,6% số vụ trọng án so với năm 2011; năm 2013 giảm 1,9% số vụ phạm pháp hình sự và giảm 13,9% số vụ trọng án so với năm 2012. Trong 6 tháng đầu năm 2014, các tổ công tác 141 đã phát hiện gần 2.500 vụ phạm pháp hình sự.

Nhờ việc duy trì hiệu quả các tổ công tác 141, TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí; tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng cơ bản chấm dứt. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an nhận xét: “141 thể hiện sự sáng tạo, nhạy bén, trách nhiệm của Công an Hà Nội; đã mang lại hiệu quả cao, được người dân ủng hộ và khiến tội phạm khiếp sợ”. 

“Ra đời” sau, cùng chung quyết tâm và đạt hiệu quả cao trong ngăn chặn tội phạm đường phố, là mô hình “142”. Ngày 20-10-2011, Giám đốc CATP ban hành kế hoạch số 142 về việc mở đợt tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự trên các tuyến vận tải hành khách công cộng.  Từ định hướng chung ấy, “142” dần mở rộng phạm vi “đánh” tội phạm, vi phạm ở đồng loạt các địa bàn: công viên, nhà ga, bến xe, bệnh viện, sân bay... Yêu cầu chung đặt ra là sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ công tác 142/CATP với công an các quận, huyện, thị xã, phường, đồn, trạm, thị trấn; từ công tác nắm tình hình, tổ chức lực lượng tuần tra mật phục, kiểm soát hành chính, đến xử lý, bắt giữ đối tượng và thu thập tài liệu phục vụ công tác đấu tranh, trấn áp. 

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, lực lượng 142 luôn chủ động nắm tình hình, tổ chức điều tra, khảo sát các tuyến, địa bàn phức tạp để bố trí lực lượng mật phục, đấu tranh trấn áp tội phạm hoạt động trên các tuyến vận tải khách công cộng, nhà ga, bến xe, bệnh viện, lễ hội; không để hình thành, tồn tại tụ điểm nhức nhối về ANTT. Lực lượng 142 cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng, đơn vị thuộc CATP và Tổng công ty Vận tải Hà Nội nắm thông tin, dự báo tình hình, triển khai các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, tiếp nhận và xử lý các đối tượng vi phạm. Các lớp tập huấn, phổ biến phương thức, thủ đoạn của đối tượng phạm tội được tổ chức thường xuyên, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động phòng ngừa tội phạm của cán bộ, nhân dân. 

Tạo sự vững tâm cho người dân

Đảm bảo sự bình yên cho xã hội, cho người dân; sau thành công của mô hình “141”, “142”, chủ trương, chỉ đạo tăng cường, quyết liệt công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm, tệ nạn ở địa bàn công cộng tiếp tục được Giám đốc CATP quán triệt đến các đơn vị, từng CBCS. Phòng CSHS chủ công, phối hợp với các quận, huyện đồng loạt triển khai kế hoạch đấu tranh tội phạm, tệ nạn tại các bến xe, nhà ga, sân bay, với mục tiêu chính là các đối tượng “cò mồi”, hoạt động kinh doanh thiếu lành mạnh ở các bến xe, sân bay và trên các tuyến dẫn đường. 

Riêng từ đầu năm 2014 trở lại đây, những “điểm nóng” về TTGT như khu vực quanh bến xe phía Nam, Nước ngầm, Mỹ Đình, đã giảm hẳn hoạt động của đối tượng “cò mồi”, chèn ép hành khách. Nhiều ổ nhóm, đối tượng có biểu hiện “bảo kê”, cưỡng đoạt đã bị xử lý. Đặc biệt, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Giám đốc CATP yêu cầu Phòng CSHS, Phòng CSGT tăng cường phối hợp với lực lượng Công an cơ sở, lực lượng an ninh sân bay đảm bảo tuyệt đối an toàn khu vực trong, xung quanh sân bay cũng như các tuyến đường dẫn về nội thành; để du khách thêm an tâm ngay khi đặt chân đến cửa ngõ thành phố.

Cùng với những địa bàn “động” như sân bay, nhà ga, các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm đã được CATP Hà Nội triển khai tới môi trường lâu nay vốn được xác định tương đối nhạy cảm: các bệnh viện. Giám đốc CATP đã cùng Giám đốc Sở Y tế và Ban lãnh đạo một số bệnh viện Trung ương tại Hà Nội ký Quy chế thực hiện phối hợp đảm bảo ANTT, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội xung quanh và bên trong các bệnh viện. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, lực lượng 142, Công an cơ sở và gần đây nhất là Phòng Cảnh sát Bảo vệ đã triển khai các chốt trực tại 9 bệnh viện lớn, phối hợp cùng lực lượng bảo vệ của bệnh viện đảm bảo ANTT khu vực trong và ngoài bệnh viện. Các chốt trực có nhiệm vụ nắm tình hình liên quan đến ANTT và hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, TTGT-ĐT bên trong và các khu vực giáp ranh với bệnh viện; qua đó áp dụng biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, giải quyết có hiệu quả khi xảy ra các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật khác. Sự xuất hiện và thực thi nhiệm vụ của các tổ công tác CATP ở các bệnh viện nói riêng đã làm giảm những vi phạm về TTGT-ĐT; và hơn hết, đã tạo sự vững tâm, tin tưởng của nhân dân, sự gần gũi đối với những chiến sỹ Công an tận tụy.

Đối với tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm sử dụng công nghệ cao; đây là những loại tội phạm vừa mang tính “truyền thống”, vừa có những diễn biến phức tạp. Tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố giáp ranh, xác định những địa bàn, tuyến trọng điểm để lên kế hoạch đấu tranh, triệt xóa tội phạm buôn lậu, vi phạm gian lận thương mại. Nhận diện, phát hiện sớm các đối tượng, hành vi phạm tội, từ đó đề xuất cơ quan chức năng biện pháp quản lý, xử lý, ngăn chặn trên lĩnh vực chống tội phạm sử dụng công nghệ cao…Thế trận, biện pháp đồng đều ấy đã và được các lực lượng Công an Hà Nội triển khai, quyết liệt, cùng với các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, công tác nắm tình hình, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, tố giác tội phạm, giáo dục, giúp đỡ người đã có lầm lỡ; kết hợp với kiểm tra hành chính thường xuyên và đột xuất ở các khu vực nhạy cảm như quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ... đã thực sự phát huy tác dụng ngăn chặn “đầu vào” của tội phạm.