Bắc Giang

5.000 khẩu súng bạo lực đi xe tải

ANTĐ - Chủ số hàng trên khai nhận lên Móng Cái “đánh” hàng rồi thuê người vận chuyển về Hà Nội bán “phục vụ”…Tết.

Vào lúc 20h45 ngày 7-2,  tại QL1A đoạn chạy qua TP Bắc Giang, lực lượng CSKT Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Chi cục QLTT tỉnh đã kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải BKS 98C- 04999, do Đỗ Văn Nguyên (SN 1985) ở thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) điều khiển chở số lượng lớn đồ chơi trẻ em và nhiều hàng hóa khác.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có khoảng 5.000 khẩu súng nhựa các loại; 100.000 viên đạn bi nhựa do Trung Quốc sản xuất. Cơ quan chức năng làm rõ chủ hàng là Nguyễn Thị Kim Thư (SN 1975), trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Bước đàu, Thư khai nhận đã mua số hàng hóa trên từ Móng Cái, Quảng Ninh rồi thuê chở về Hà Nội với giá 7 triệu đồng.

Một số hình ảnh liên quan đến vụ việc:5.000 khẩu súng bạo lực đi xe tải  ảnh 1Chiếc xe tải chở đồ chơi bạo lực
5.000 khẩu súng bạo lực đi xe tải  ảnh 2Hàng hóa trên xe
5.000 khẩu súng bạo lực đi xe tải  ảnh 3Bị lực lượng chức năng xác định
5.000 khẩu súng bạo lực đi xe tải  ảnh 4Đa phần là đồ chơi bạo lực
5.000 khẩu súng bạo lực đi xe tải  ảnh 55.000 khẩu súng bạo lực đi xe tải  ảnh 6