47 người đã chết vì dịch hạch ở Madagascar

ANTĐ - Đã có 47 người trên tổng số 138 ca nhiễm dịch hạch tại Madagascar từ tháng 8 đến nay, ông Kolo Roger - Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Madagascar cho biết ngày 25-11. 

47 người đã chết vì dịch hạch ở Madagascar ảnh 1

Hiện dịch đã xuất hiện tại 16 khu vực ở Madagascar và nguy cơ lây lan rất lớn do nguồn lây nhiễm chính là bọ chét đã phát triển cơ chế kháng thuốc. Trong khi đó dịch chủ yếu xuất hiện ở các khu nhà ổ chuột với điều kiện vệ sinh kém.

Thủ tướng Kolo Roger kêu gọi người dân đoàn kết “chiến đấu với dịch hạch”, đồng thời cũng thông báo về việc chi 2,5 tỷ Ariary (khoảng 1 triệu USD) để đối phó với căn bệnh chết người này. Theo Tổ chức Y tế thế giới, hiện mỗi năm trên thế giới vẫn có khoảng từ 1.000-2.000 ca nhiễm dịch hạch.