45 năm vững vàng "quả đấm thép"

ANTD.VN - Nhắc đến lực lượng Cảnh sát cơ động là nói đến những người chiến sỹ CAND kiên hùng và quả cảm, sẵn sàng đối đầu với tội phạm trên tuyến đầu. 45 năm qua, kể từ ngày đầu thành lập cho đến hôm nay, những người lính mang màu áo của đêm, được mệnh danh là “quả đấm thép” của lực lượng CAND luôn tích cực “rèn cán luyện quân” giữ trọn lời thề kiên trung với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ vì một mục tiêu duy nhất – cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động- Bộ Công an  cho biết, chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, lực lượng Cảnh sát cơ động đã đã tăng cường gần 4.000 lượt CBCS tham gia đấu tranh triệt phá 57 chuyên án lớn về hình sự, ma tuý, buôn lậu; đáng chú ý gần đây nhất là tăng cường lực lượng hỗ trợ Công an tỉnh Sơn La đấu tranh triệt phá các chuyên án ma túy lớn xảy ra trên địa bàn và tham gia truy bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại bản Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ; các chuyên án tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, có vũ khí nóng với quy mô lớn, các chuyên án đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, khai thác cát trái phép tại Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh…

Ngoài ra đã tổ chức hơn 666.000 ca tuần tra kiểm soát, đã phát hiện và xử lý hơn 2.600 vụ việc, hơn 3.200 đối tượng, thu giữ hàng nghìn phương tiện, vũ khí; chuyển cơ quan có thẩm quyền khởi tố 685 vụ, 758 đối tượng… 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm hỏi động viên CBCS Cảnh sát cơ động tại Bình Thuận năm 2018

Các đơn vị, địa phương đã sử dụng hơn 80.000 lượt động vật nghiệp vụ tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý hơn 5.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, bắt giữ 266 đối tượng; tham gia giám biệt mùi hơi, truy tìm dấu vết, hỗ trợ điều tra các vụ án giết người, cướp tài sản… phát huy hiệu quả và uy lực, sức mạnh của động vật nghiệp vụ trong công tác tuần tra, kiểm soát.

Chính thức thành lập vào ngày 15-4-1974, trải qua 45 năm chiến đấu, xây dựng với nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức và tên gọi, ký hiệu khác nhau, lực lượng Cảnh sát cơ động không ngừng trưởng thành về mọi mặt.

Là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, lực lượng mũi nhọn trong tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Cảnh sát cơ động luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ được giao. Trong chiến tranh, lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia chuyên án “CM12” bắt sống, tiêu diệt hàng trăm tên gián điệp xâm nhập, thu giữ hàng chục tấn vũ khí các loại cùng nhiều tàu thuyền của địch; chiến đấu truy quét bọn phản động FULRO.

Trong thời bình, đặc biệt trong giai đoạn đất nước tiến hành công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hòa nhập với thế giới, lực lượng Cảnh sát cơ động lại cùng các lực lượng công an khác giải quyết các vụ gây rối ANTT, các “điểm nóng” nông thôn tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, Bình Dương; TP. Hồ Chí Minh…; lợi dụng vấn đề tôn giáo gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội, Sóc Trăng, Quảng Bình; giải quyết các vụ tập trung đông người tại Tây Nguyên và Mường Nhé, tỉnh Điện Biên…

45 năm rèn cán luyện quân, lực lượng CSCĐ đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc

Với những chiến công xuất sắc, riêng Bộ Tư lệnh CSCĐ trong những năm qua đã được Đảng, Nhà nước, ngành Công an ghi nhận và trao tặng nhiều huân, huy chương và các phần thưởng cao quý  trong đó có 2 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 2 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Quân công Hạng nhất; 1 Huân chương Quân công Hạng nhì; 1 Huân chương Quân công Hạng 3; 3 đơn vị được Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì…; và hàng chục lượt cá nhân được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng và hàng trăm lượt tập thể, hàng nghìn lượt cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, các Bộ, Ban, ngành, UBND các địa phương tặng Huy chương, Kỷ niệm Chương, Bằng khen các loại…

3 năm trước, nhân dịp đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động vào dịp Tết Bính Thân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong trao đổi với các CBCS lực lượng Cảnh sát cơ động đánh giá lực lượng Cảnh sát cơ động đã làm tốt công tác nắm dự báo tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an để triển khai các biện pháp, mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm giữ gìn ANTT.

“Có thể nói, nhiệm vụ của các đồng chí là rất khó khăn, gian khổ nhưng trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào các đồng chí cũng thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt bảo vệ ANQG giữ gìn TTATXH nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hoặc bỏ lại một phần xương máu của mình, sự hy sinh của các đồng chí minh chứng rõ hơn về truyền thống  đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận và cảm ơn những hy sinh, đóng góp của các đồng chí” – trích phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại thời điểm 3 năm trước.

Phát biểu của người đứng đầu Đảng, Nhà nước là biểu hiện sự tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho lực lượng Cảnh sát cơ động, là bức tranh chân thực, sinh động phản ánh chặng đường 45 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển đã để lại cho các thế hệ CBCS Cảnh sát cơ động nhiều bài học kinh nghiệm và những giá trị truyền thống cần phải tiếp tục phát huy.