41 người Trung Quốc bị bắt giữ tại Ghana

ANTĐ - 41 người Trung Quốc bị bắt giữ tại Ghana vì bị cáo buộc khai thác mỏ trái phép tại nước này. Cảnh sát Ghana cho biết, những người này không có thị thực lao động hợp pháp cũng như giấy phép cư trú hay giấy phép khai thác khoáng sản. 

Trong số trên, có 34 người bị bắt giữ hôm thứ hai tuần trước sau khi cảnh sát truy quét các khu vực khai thác mỏ trái phép ở khu vực Ashanti. Tất cả 41 người bị bắt giữ đã được đưa tới Thủ đô Accra để điều tra. 

Trước đó, ngày 22-5, 38 người Trung Quốc cũng bị nhà chức trách Ghana bắt giữ vì khai thác vàng trái phép, tuy nhiên, sau đó đã được phóng thích. Theo truyền thông Ghana, hiện có khoảng 400-500 thợ mỏ người Trung Quốc hoạt động trái phép tại các khu mỏ ở miền Nam Ghana.