41 người Indonesia thiệt mạng vì bão Cempaka

ANTD.VN - Nhà chức trách Indonesia cho biết, cơn bão Cempaka đổ bộ vào đảo Java đã khiến gần 5.000 ngôi nhà bị hư hại, ít nhất 41 người thiệt mạng và khoảng 28.000 người phải đi sơ tán do sạt lở đất và ngập lụt.

Người dân Indonesia sơ tán vì ngập lụt sau bão Cempaka đổ bộ

Ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của cơ quan quản lý thiên tai Indonesia cho biết, bão Cempaka đã ra khỏi lãnh thổ Indonesia nhưng nhà chức trách vẫn đưa ra cảnh báo ngập lụt và lở đất tại một số điểm. Bão Cempaka đổ bộ vào Indonesia hồi tuần trước vào đúng thời điểm núi lửa Agung phun tro bụi khiến nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo tro bụi có thể lan ra diện rộng. 

Indonesia được biết đến là quốc gia luôn phải hứng chịu nhiều thảm họa thiên tai. Hồi tháng 2-2017, một vụ lở đất ở Bali đã làm 12 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, và tháng 9-2016, một đợt lũ ở Garut, Tây Java cũng đã khiến 30 người dân nơi đây thiệt mạng.