400 triệu người trên thế giới không được đáp ứng nhu cầu y tế

ANTĐ - Một nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hơn 400 triệu người dân trên toàn thế giới không được tiếp cận với những dịch vụ y tế thiết yếu nhất. 

Các tác giả của tài liệu dài 98 trang có tên “Toàn cảnh Y tế thế giới”, đã khẳng định đây là nghiên cứu đầu tiên trong việc đo lường sức khoẻ y tế của toàn thế giới bằng cách đánh giá các dịch vụ y tế đang được cung cấp ở nhiều khu vực trên thế giới, cũng như số tiền mỗi nước chi cho y tế.

Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng 17% dân số thế giới, đang sống trong cuộc sống siêu nghèo với thu nhập chỉ khoảng 2 USD/ngày, trong khi họ vẫn phải chi trả cho các hoá đơn chăm sóc y tế của mình.

 Người dân tìm kiếm vật liệu tái chế tại bãi rác Dandora ngoại ô thủ đô Nairobi, Kenya

“Báo cáo này là một sự thức tỉnh, nó cho thấy chúng ta còn một chặng đường dài để đạt được mục tiêu bảo đảm y tế cho toàn dân. Chúng ta phải mở rộng vùng tiếp cận và giúp đỡ những người nghèo, giúp họ vượt qua các khó khăn tài chính nghiêm trọng”, tiến sĩ Tim Evans, Giám đốc Y tế, Dinh Dưỡng và Dân số của nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết.

Tiến sĩ Kaushik Basu, phó Chủ tịch kiêm trưởng ban kinh tế của nhóm Ngân hàng Thế giới nhận định rằng: “Mức độ bần cùng hóa cao xảy ra khi người nghèo phải tự chi trả cho các trường hợp y tế khẩn cấp. Điều này đặt ra một mối đe dọa lớn tới mục tiêu loại trừ nghèo đói. Chúng ta đã chuyển sang giai đoạn phát triển mới, chúng ta cần hành động hợp lí dựa trên những con số thực tế này, nếu không vấn đề nghèo đói sẽ không bao giờ được giải quyết”.

Để cải thiện điều này, các nhà chức trách đã đề nghị chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu 80% dân số trên cả nước được tiếp cận với những dịch vụ y tế thiết yếu.