40% phụ nữ nói dối để tránh quan hệ tình dục

ANTĐ -Nhức đầu luôn luôn là sự lựa chọn đầu tiên của phụ nữ khi đề cập đến vấn đề này. Nhưng đó chắc chắn không phải là lý do duy nhất. Gần 40% phụ nữ đã nói dối về thời gian đèn đỏ của mình để từ chối quan hệ, một nghiên cứu mới tiết lộ.

Từ thể thao cho đến quan hệ tình dục, "thời gian của tháng" được sử dụng như một cái cớ để phụ nữ né tránh mọi hoạt động.

Cuộc khảo sát trực tuyến trên 1.000 phụ nữ cho thấy 38% thừa nhận đã giả vờ đến tháng. Lý do hàng đầu được trích dẫn là để tránh phải tập thể dục, trong khi một trong bảy phụ nữ sử dụng lý do này để tránh quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, phần lớn cảm thấy không có cảm giác tội lỗi vì gần một nửa lời nói dối được thực hiện qua điện thoại, qua văn bản, mạng xã hội hoặc email.