40.000 lính dù Nga diễn tập đổ bộ đường không quy mô lớn

ANTĐ - Ngày 6-6, phát ngôn viên lực lượng đổ bộ đường không Nga Yevgeny Meshkov cho biết, lực lượng này sẽ tiến hành một cuộc diễn tập huấn luyện đổ bộ quy mô lớn trong tháng 6 này tại 15 khu vực với sự tham gia của hơn 40.000 lính dù, tương đương với 3 sư đoàn.

Theo phát ngôn viên Meshkov, khoảng 20.000 lính dù cùng với 10 chiếc xe bọc thép sẽ được thả từ các máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76, hơn 2.000 lính dù sẽ nhảy từ máy bay An-26, và hơn 20.000 lính dù khác sẽ đổ bộ từ máy bay An-2 và máy bay trực thăng Mi-8.

Đợt diễn tập huấn luyện này sẽ sử dụng các hệ thống dù đặc biệt như Arbalet-1 và Arbalet-2, đã được sử dụng thành công trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là ở Bắc Cực và núi Elbrus, có khả năng mang được 150 kg. Hàng hóa có thể được thả từ các máy bay đang bay với vận tốc lên đến 400 km/giờ.

40.000 lính dù Nga diễn tập đổ bộ đường không quy mô lớn ảnh 1

Lực lượng đổ bộ đường không Nga trong một đợt huấn luyện nhảy dù

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành hơn 250 cuộc diễn tập quân sự và 8.000 đợt huấn luyện bắn đạn thật, bao gồm các cuộc diễn tập nhảy dù quy mô lớn đầu tiên gần căn cứ Trại Barneo ở Bắc Cực, cũng như tại quần đảo Novosibirsk ở Bắc Băng Dương.

Trong đó, các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn sắp tới đã được lên kế hoạch là cuộc diễn tập “Cooperation 2014” với quân đội các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể vào tháng 8 tại Kazakhstan và cuộc diễn tập “East-2014” sẽ diễn ra ở miền đông nước Nga vào tháng 9 tới.