4 nạn nhân vụ lật xe khách ở Cao Bằng chuyển về BV Việt Đức, 2 ca liệt hoàn toàn

ANTD.VN - Sáng nay, 23-7, Bệnh viện Việt Đức cho biết, đã tiếp nhận 4 bệnh nhân rất nặng là nạn nhân trong vụ lật xe khách giường nằm tại Cao Bằng được chuyển xuống cấp cứu, trong đó có ca tiên lượng rất xấu…

Một trong 4 nạn nhân vụ tai nạn đang được cấp cứu tại BV Việt Đức

Theo đó, trong số 4 nạn nhân vụ tai nạn xe khách giường nằm lao xuống vực xảy ra rạng sáng 22-7 ở địa phận huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức, có 3 nam, 1 nữ.

Cụ thể, bệnh nhân nữ là bà Đào Thị Khuyên (62 tuổi) được chẩn đoán sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, liệt hoàn toàn.

Người trẻ nhất là anh Trần Thanh Khánh (24 tuổi) cũng được chẩn đoán bị liệt hoàn toàn sau chấn thương. Hai nạn nhân này đều đang điều trị tại Phòng hồi sức 1, khoa Khám bệnh cấp cứu.

Hai nạn nhân còn lại là anh Hoàng Mạnh Cường (36 tuổi) bị máu tụ dập não bán cầu phải; anh Phạm Thế Vinh (38 tuổi) bị máu tụ động mạch chủ bán cầu trái.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng hiện còn 12 nạn nhân khác trong vụ tai nạn xe khách giường nằm nghiêm trọng kể trên đang tiếp tục điều trị.