4 giáo sư hàng đầu thế giới chuyển giao công nghệ tiên tiến cho ngành y tế Việt Nam

ANTĐ - Sáng 18-1, tại Bệnh viện Xanh Pôn, theo lời mời của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, các chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật nội soi đã tham dự Hội thảo nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa, cũng như mổ thị phạm để chuyển giao những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay cho ngành y tế Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các chuyên gia dự hội thảo

Dự buổi hội thảo Nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa cho bệnh nhân Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Lê Quang Cường; Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, GS. Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội phẫu thuật nội soi, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức và đông đảo các y bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn. Đặc biệt là sự có mặt của 4 chuyên gia hàng đầu thế giới ở lĩnh vực này là Giáo sư Sarrot Christian - Chánh văn phòng Tổng Giám đốc Viện Montstouris, Paris; Giáo sư Bretagnol Frederic, khoa Phẫu thuật tiêu hóa Bênh viện ĐH Louis Mourier, Paris; GS Leroy Joel và GS Delvaux Michel - khoa Tiêu hóa Bệnh viện Đại học Civil, Strasbourg, đã tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Cảm động trước tình cảm của các đồng nghiệp cũng như con người Việt Nam, Giáo sư Leroy chia sẻ rằng, ông rất ấn tượng với sự say mê học hỏi, mong muốn làm chủ kỹ thuật cao của các bác sỹ Việt Nam. Giáo sư Leroy cho rằng, cần làm thêm nhiều việc để người dân Việt Nam được hưởng thành tựu kỹ thuật tiên tiến nhất, với chi phí hợp lý nhất, không nhất thiết cứ phải tốn kém ra nước ngoài chữa bệnh như hiện nay...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung vui mừng đón tiếp Giáo sư Leroy

Vui mừng chào đón các giáo sư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ rằng, đúng ngày này cách đây 1 năm, ông rất may mắn được trực tiếp Giáo sư Leroy chữa trị tại một bệnh viện Pháp. Đó là ca khám chữa bệnh thứ 2 mà GS Leroy áp dụng phương pháp, kỹ thuật chữa trị tiên tiến. Với mong muốn được GS Leroy chuyển giao các kỹ thuật khám chữa bệnh tiên tiến cho các bác sĩ Việt Nam, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trân trọng mời GS Leroy đến Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM để thăm các cơ sở khám chữa bệnh tại Việt Nam. Tháng 11-2015, Giáo sư Leroy đã nhận lời chuyển giao những công nghệ này cho Việt Nam với lý do rằng ông thực sự có tình cảm sâu đậm với đất nước Việt Nam và ấn tượng với sự say mê, học hỏi của các bác sĩ Việt Nam.

GS. Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội phẫu thuật nội soi, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức trao đổi cùng các đồng nghiệp nước ngoài

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ hi vọng, sau buổi làm việc hôm nay, các giáo sư sẽ tiếp tục nhận lời giúp đỡ trực tiếp cho y tế Thủ đô, và Thành phố Hà Nội sẽ có những hợp tác cụ thể với các trung tâm đào tạo phẫu thuật nội soi hàng đầu của Pháp, để trong thời gian tới có thể mời các chuyên gia đến Hà Nội giảng dạy, cử các bác sĩ sang Pháp học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, mời GS tư vấn trong khám chữa bệnh, tư vấn xây dựng trung tâm Nội soi Hà Nội. "Tôi mong muốn, trong năm 2016 này, ngành y tế Thủ đô dưới sự giúp đỡ của các giáo sư, sẽ thành lập được Trung tâm Phẫu thuật nội soi Hà Nội", Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nói.

Ngay trong buổi sáng, 4 bác sĩ đầu ngành về phẫu thuật nội soi thế giới bắt đầu tiến hành các ca mổ thị phạm tại Bệnh viện viện Xanh Pôn. Hai bệnh nhân được chỉ định mổ là anh N.N.Q, quê Thanh Hóa, sinh năm 1950, được chẩn đoán là bị ung thư đại tràng. Bệnh nhân thứ hai là chị N.T.V, sinh năm 1947, được chẩn đoán bị polyp trực tràng. Cả hai ca mổ đều thành công tốt đẹp.

Người mở đường” cho lĩnh vực phẫu thuật xâm lấn tối thiểu

Giáo sư Leroy Joel là người nổi tiếng thế giới với những công trình sáng tạo mổ nội soi, người đầu tiên thực hiện phẫu thuật đại trực tràng không để lại vết sẹo trên thành bụng. Giáo sư không chỉ được biết đến là “Người mở đường” cho lĩnh vực phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, mà còn được coi là nhà phát minh, nhà sáng chế, nhà nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, trong sự nghiệp đào tạo, Giáo sư đã trực tiếp giảng dạy cho hơn 10 nghìn bác sĩ phẫu thuật nội soi xuất sắc trên thế giới, trong đó có một số bác sĩ của Việt Nam...