4 đứa trẻ chết oan trong vụ hỏa hoạn

ANTĐ - Một kẻ lang thang bị cảnh sát buộc tội phóng hỏa giết chết 4 em bé, sau khi hắn tẩm xăng đốt một ngôi nhà ở miền nam Illinois. Hỏa hoạn xảy ra khi các em đang ngủ. 
Chân dung bốn đứa trẻ vô tội

Ethan Owen, 12 tuổi, Kailey Owen, 9 tuổi và cặp song sinh 5 tuổi Brandon và Landon đang ngủ khi vụ hỏa hoạn xảy ra lúc hai giờ sáng ngày thứ Sáu vừa qua.

 Bố mẹ của các bé, một người họ hàng thoát chết. Một em bé năm tuổi cũng thoát chết và đang được điều trị tại bệnh viện do ngạt khói. 

Hiện trường vụ án

Cảnh sát hiện chưa đưa ra bình luận nào về động cơ gây án, chỉ biết kẻ gây ra hỏa hoạn là Twardoski, một kẻ lang thang, hắn không có địa chỉ nhà và hắn quen biết gia đình nạn nhân.

 Hiện tại, Twardoski đang phải đối mặt với bốn tội danh, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra để đưa ra hình phạt thích đáng, đúng người đúng tội.