4 đôi nam nữ, rủ nhau vào nhà nghỉ "phê thuốc"

ANTĐ - Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại nhà nghỉ.

Lúc đó khoảng 18h30 ngày 6-1, tại nhà nghỉ Hoàng Đạt, ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang nhóm thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng 301 và 303. Cơ quan công an phát hiện, thu giữ một số chai nước đã pha chế ma túy tổng hợp (dạng ma túy đá ngựa), cùng với dụng cụ để sử dụng ma túy.

4 đôi nam nữ, rủ nhau vào nhà nghỉ "phê thuốc" ảnh 1
Thuốc lắc, loại ma túy nguy hiểm (ảnh minh họa)

4 đôi nam nữ bị phát hiện sử dụng ma túy tại nhà nghỉ là Nguyễn Quang Hưng, SN 1984; Hoàng Tiến Phi, SN 1990; Nông Đức Dưỡng, SN 1993; Trần Thu Thủy, SN 1994; Nguyễn Tiến Nhật, SN 1993; Đặng Thị Kim Hoa, SN 1993, đều ở thành phố Lạng Sơn; Nguyễn Văn Quý, SN 1993, ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và Phùng Thị Hương, SN 1996, ở TP Nam Định.

Theo lời khai của các đối tượng, họ quen nhau qua mạng internet và có quan hệ tình cảm, rủ nhau tụ tập tại nhà nghỉ để cùng sử dụng ma túy tổng hợp. 

Sau đó 15h ngày 9-1, tại khách sạn Hoàng Dương, ở đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, TP Lạng sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy trái phép. 

Tại phòng 301, khách sạn Hoàng Dương, cơ quan công an phát hiện Ngô Sỹ Chiến (SN 1988), trú tại đường Thân Công Tài, phường Hoàng Văn Thụ và Trần Tiến Đạt (SN 1991), ở phố Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn đang tàng trữ ma túy.

Tang vật thu giữ là 1 gói ma túy tổng hợp (loại ma túy ngựa), tổng cộng 42 viên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.