4 cháu bé chết đuối trên đường: Trách nhiệm thuộc về... “ông trời”!

ANTĐ - Theo Công ty CP đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC, trách nhiệm để xảy ra cái chết của 4 cháu bé tại công trình thi công ở tại xã Phú Đô, huyện Từ Liêm, Hà Nội là do trời mưa quá to và…

Ông Nguyễn Thanh Quỳnh

Chiều 16-8, Công ty CP đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC đã tổ chức họp báo về cái chết oan uổng của 4 cháu bé tại xã Phú Đô, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về trách nhiệm liên quan đến việc xảy ra cái chết thương của 4 cháu bé ở xã Phú Đô tại hố nước tại công trình xây dựng mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Ban quản lý dự án Thăng Long và Công ty CP đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC phối quản thực hiện, sau một hồi lý giải vòng vo, ông Nguyễn Thanh Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Vinaconex- PVC cho rằng do trời mưa quá to, đó là tai nạn và do ý thức của người dân…

Ông Quỳnh thừa nhận lỗi của Công ty CP đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC là không cắm biển báo, lắp đặt thiết bị rào chắn để ngăn cản người dân đi vào khu vực đang thi công dở dang, do mặt bằng chữa rõ ràng và xen kẽ nhiều dự án khác nhau tại đây.

Hiện tại, ngoài việc làm việc với chính quyền xã Mễ Trì và Công an huyện Từ Liêm để nắm rõ sự việc trên, Công ty CP đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC đã đến gia đình 4 cháu bé đó để phúng viếng, hỗ trợ cho các gia đình.

Hiện tại, Công an huyện Từ Liêm đang phối hợp với đơn vị chức năng điều tra làm rõ cái chết của 4 cháu bé ở xã Phú Đô tại hố nước tại công trình xây dựng mở rộng và hoàn thiện đường Láng Hòa Lạc để làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá  nhân cụ thể để có hình thức xử lý.