4.902 tỷ đồng xây nhà giãn dân phố cổ

ANTĐ - Chiều qua, 1-8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ tại khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên. 

Theo đó, sẽ xây dựng 16 toà nhà cao 8+9 tầng và các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có liên quan như khu nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế; vườn hoa, cây xanh... Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 4.902 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2014 đến 2017. 

Theo Đề án giãn dân phố cổ quận Hoàn Kiếm (giai đoạn I), Hà Nội sẽ di chuyển khoảng 1.530 hộ dân sang dự án rộng hơn 11 ha thuộc Khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên). Bước đầu, sẽ di dời các hộ dân đang sống trong các di tích đình, đền, chùa, trường học, nằm trong nhà nguy hiểm, nơi có mật độ dân số cao, các hộ sống trong các số nhà cổ được bảo tồn nguyên trạng và những hộ dân tự nguyện di chuyển.