38 tri thức trẻ tỏa đến 38 xã nghèo Lai Châu

ANTĐ - Mới đây, thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo trong công cuộc mới, 38 tri thức trẻ đã tỏa đến 38 xã nghèo của tỉnh Lai Châu để đóng góp sức trẻ vào nơi gian khó.

Nhiều tri thức trẻ từ miền xuôi đã đến Mường Tè, Lai Châu thử thách, lập nghiệp

Tất cả những xã mà các trí thức trẻ đến để lập nghiệp, đều là những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu. Đây là điều kiện cho các xã khó khăn có thêm nguồn nhân lực có trình độ để thực tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giúp nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Hơn nữa, việc những tri thức trẻ đến đến nơi gian khó vừa để thể hiện sức trẻ, đồng thời cũng là cách tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, góp phần bồi dưỡng cán bộ, công chức trẻ thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu, các hồ sơ đăng ký đều có trình độ từ cao đẳng và đại học.Các tri thức trẻ đều có nguyện vọng được đến làm việc tại các xã khó khăn nhất của tỉnh như huyện Mường Tè, Sìn Hồ...