Cụ thể, tại Trại tạm giam số 1 có 246 phạm nhân được giảm án, trong đó có 73 phạm nhân được giảm hết án và 173 phạm nhân được giảm án từ 3 đến 10 tháng. Tại Trại tạm giam số 2, có 89 phạm nhân được giảm án, trong đó 35 phạm nhân giảm hết án; 54 phạm nhân được giảm từ 3 đến 9 tháng. Tại Trại tạm giam số 3, có 37 phạm nhân được giảm án, trong đó 16 phạm nhân được xét giảm hết án.
Trước giờ công bố giảm án, tha tù
Đại diện Hội đồng xét giảm án, tha tù TP Hà Nội tại lễ công bố
Nhiều tháng trước lễ công bố xét giảm án, tha tù này, Hội đồng xét giảm án, tha tù thành phố Hà Nội đã quán triệt ban giám thị các Trại tạm giam thông báo chi tiết các điều kiện, tiêu chí để mỗi phạm nhân được xét giảm án, tha tù biết. Trên cơ sở đó, từng Trại tạm giam tổ chức đánh giá, phân loại, chọn những phạm nhân có nỗ lực, ý chí và kết quả “phục thiện” lớn nhất để xét chọn giảm án phạt tù. Đại diện ban giám thị Trại tạm giam số 1 cho biết, trước khi trở về cộng đồng, các phạm nhân đều được trang bị kiến thức kỹ năng sống, kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng để sớm ổn định cuộc sống.
Trao quyết định giảm án, tha tù cho các phạm nhân
“Nhiều ngày qua, tôi luôn thấp thỏm, hồi hộp chờ đợi đến ngày được giảm án, tha tù. Để có được giây phút này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước; Ban giám thị và các cán bộ quản giáo Trại tạm giam số 1. Trong những ngày ở đây, tôi luôn được cán bộ quản giáo tận tình chỉ bảo đầy trách nhiệm và tình người. Điều đó, giúp tôi nhận thức được tội lỗi của mình, ổn định tư tưởng cố gắng phấn đấu cải tạo thật tốt để sớm trở về với gia đình…”, phạm nhân Trương Ngọc Dũng, một trong những người có tên trong danh sách được giảm án, tha tù bộc bạch.