37 đồng chí được thăng quân hàm cấp tướng trong lực lượng CAND

(ANTĐ) - Ngày 4-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký các quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho các sĩ quan cấp cao của Bộ Công an, trong đó 4 đồng chí được thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng, 33 đồng chí được thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

37 đồng chí được thăng quân hàm cấp tướng trong lực lượng CAND

(ANTĐ) - Ngày 4-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký các quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho các sĩ quan cấp cao của Bộ Công an, trong đó 4 đồng chí được thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng, 33 đồng chí được thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Sáng cùng ngày tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Lễ trao quyết định thăng quân hàm cấp tướng. Đến dự có các đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;  Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; cùng đại diện một số bộ, ngành Trung ương.

Đại tướng Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định thăng quân hàm cấp tướng
Đại tướng Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định thăng quân hàm cấp tướng

Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho 4 đồng chí Trung tướng và 33 đồng chí Thiếu tướng. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã chúc mừng các đồng chí được vinh thăng quân hàm cấp tướng đợt này và khẳng định: “Đây là dấu ấn quan trọng, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng CAND, đồng thời là sự khẳng định, ghi nhận những thành tích, cống hiến to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng CAND, trong đó có 37 đồng chí được vinh dự phong quân hàm cấp tướng…”.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh bày tỏ sự tin tưởng, các đồng chí được phong hàm cấp tướng, trên cương vị mới của mình, sẽ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Danh sách thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng: 4 đồng chí

1. Đồng chí Lê Quý Vương, Tổng cục trưởng

2. Đồng chí Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng

3. Đồng chí Trần Việt Tân, Phó Tổng cục trưởng

4. Đồng chí Cao Ngọc Oánh, Quyền Tổng cục trưởng.

Danh sách thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng: 33 đồng chí

1. Đồng chí Vũ Xuân Sinh, Tư lệnh

2. Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Tổng cục trưởng

3. Đồng chí KsorNham, Phó Tổng cục trưởng

4. Đồng chí Trương Như Vương, Viện trưởng

5. Đồng chí Bùi Văn Cơ, Cục trưởng

6. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Cục trưởng

7. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Cục trưởng

8. Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng

9. Đồng chí Trần Kim Tuyến, Cục trưởng

10. Đồng chí Trình Văn Thống, Cục trưởng

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Lực, Cục trưởng

12. Đồng chí Ngô Tiến Quý, Viện trưởng

13. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Cục trưởng

14. Đồng chí Đỗ Đình Nghị, Cục trưởng

15. Đồng chí Triệu Quốc Kế, Cục trưởng

16. Đồng chí Nguyễn Xuân Mười, Chánh Văn phòng Tổng cục

17. Đồng chí Nguyễn Xuân Tư, Vụ trưởng

18. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Học viện

19. Đồng chí Nguyễn Đình Chung, Cục trưởng

20. Đồng chí Ngô Cao Khải, Cục trưởng

21. Đồng chí Lê Xuân Đình, Cục trưởng

22. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng

23. Đồng chí Đỗ Kim Tuyến, Phó Giám đốc CATP

24. Đồng chí Nguyễn Bình Vận, Giám đốc Công an tỉnh

25. Đồng chí Nguyễn Hữu Tước, Giám đốc công an tỉnh

26. Đồng chí Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Công an tỉnh

27. Đồng chí Cao Minh Nhạn, Giám đốc Công an tỉnh

28. Đồng chí Phan Xuân Sang, Giám đốc CATP

29. Đồng chí Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC

30. Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Công an tỉnh

31. Đồng chí Nguyễn Phúc Thảo, Giám đốc Công an tỉnh

32. Đồng chí Đỗ Quyết Thắng, Giám đốc Công an tỉnh

33. Đồng chí Phan Thanh Hà, Giám đốc Công an tỉnh.

Trần Duy Hiển