35 năm tù cho mẹ ghẻ bỏ mặc con chồng trong chuồng chó

ANTĐ - Một bà mẹ ở bang Indiana, Mỹ mới đây đã bị tuyên án 35 năm tù giam vì tội nhốt và bỏ đói con trai riêng của chồng trong chuồng chó.

Kimberly Kubina, 47 tuổi, đã thừa nhận tội bỏ mặc dẫn đến cái chết thương tâm của bé Christian Choate (13 tuổi).

Thi thể của em được phát hiện tại một ngôi mộ vào tháng 5/2011. Cảnh sát cho biết Christian đã tử vong từ năm 2009 nhưng không được khai báo cho đến tận 2 năm sau.

Kimberly Kubina, 47 tuổi
Kimberly Kubina, 47 tuổi

Khám nghiệm tử thi cho thấy bé trai này bị suy dinh dưỡng nặng và tử vong do vỡ sọ.

Riley Choate, 40 tuổi, chồng cũ của Kubina và cũng là cha của nạn nhân tháng trước đã bị tuyên án 80 năm tù giam.

Ban đầu cả Choate và Kubina đều phủ nhận có liên quan đến cái chết của Christian nhưng sau đó cả hai đều cúi đầu nhận tội hòng mong được hưởng sự khoan hồng.

Kubina thừa nhận rằng Christian bị nhốt trong chuồng chó và cô ta yêu cầu chị của cậu bé chỉ cho cậu ăn mỳ, Christian cũng thường xuyên bị bỏ đói và bị đánh đập.