31 đội tuyển Công an xã giỏi khu vực phía Bắc tranh tài

ANTĐ - Trong 4 ngày từ 9 đến 12-6, 31 đội tuyển tham gia Hội thi Công an xã giỏi khu vực phía Bắc cùng nhau tranh tài tại tỉnh Thanh Hóa.

Sáng nay (9-6), tại thành phố Thanh Hóa, Bộ Công an long trọng tổ chức Hội thi Công an xã giỏi khu vực phía Bắc. Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cùng đại diện Ban Dân vận Trung ương, Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng, Cục Dân quân tự vệ (Bộ Quốc phòng), lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ Công an đã đến dự, động viên các đội tuyển.

Cảnh trong tiểu phẩm "Bình minh đã về trên thôn Lũng Cú" của đội tuyển Hà Giang

Thí sinh đội chủ nhà Thanh Hóa thi thuyết trình và trả lời câu hỏi kiến thức cơ bản về pháp luật

Hội thi Công an xã giỏi khu vực phía Bắc năm 2015 có 31 đội tuyển tham gia, đại diện cho lực lượng công an xã của 31 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên – Huế trở ra phía Bắc. Góp mặt tại Hội thi năm nay đều là những cá nhân, đội tuyển xuất sắc, trước đó đã đạt giải tại Hội thi Công an xã giỏi cấp huyện và cấp tỉnh, thành phố.

Theo Ban tổ chức, 31 đội tuyển được chia thành 4 cụm sẽ cùng nhau thi tài ở các nội dung thi thuyết trình, tìm hiểu kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ Công an xã, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và thi tiểu phẩm tự biên. Đội tuyển Công an xã giỏi của thành phố Hà Nội nằm ở cụm 1, cùng với 7 địa phương khác là Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Sơn  La và Lào Cai.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Thượng tướng Bùi Văn Nam khẳng định, Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã. Nhiều năm qua, được sự quan tâm của Đảng, lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội và chính quyền các cấp, lực lượng Công an xã ngày càng được củng cố, xây dựng và từng bước trưởng thành, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm với công việc.
Trong thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều tấm gương Công an xã dũng cảm không quản ngại nguy hiểm, xả thân vì sự nghiệp bảo vệ bình yên cuộc sống. Chỉ tính từ năm 2009 đến nay, cả nước đã có 57 đồng chí Công an xã hy sinh và 429 trường hợp khác bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đây là những tấm gương Công an xã tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, được nhân dân ghi nhận, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cấp ủy và chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Các đội tuyển đều đem đến Hội thi những tiết mục dàn dựng công phu, kỹ lưỡng

Tiểu phẩm "Một ngày của chúng tôi" của đội tuyển Công an xã giỏi TP Hà Nội
được  Ban giám khảo và người xem đánh giá cao

Theo đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, Hội thi Công an xã giỏi lần này là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng CAND, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và 65 năm ngày truyền thống Công an xã. Đây cũng là dịp để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về truyền thống, hoạt động của lực lượng Công an xã, góp phần củng cố lực lượng này ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới; đồng thời tạo sân chơi bổ ích để lực lượng Công an xã cả nước giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Thông qua Hội thi này, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 4 đội tuyển xuất sắc nhất khu vực phía Bắc tham dự Hội thi chung kết Công an xã giỏi toàn quốc năm 2015, được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 tới.