300 pháo tự hành của Triều Tiên xếp hàng cùng khai hỏa trên bờ biển

ANTD.VN - Thay vì thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 như dự định, Triều Tiên đã quyết định tập trận bắn đạn thật nhằm kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) hôm 25-4.

Hãng thông tấn KCNA đưa tin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có mặt theo dõi cuộc diễn tập bắn đạn thật của quân đội nước này vào chiều 25-4, tại bờ biển phía đông thành phố cảng Wonsan, tỉnh Kangwon.

“Hơn 300 khẩu pháo tự hành đã xếp dọc bờ biển Wonsan được khai hỏa cùng lúc, nhiều tàu ngầm Triều Tiên đã lặn xuống biển phóng ngư lôi vào những tàu chiến địch giả định. Trong khi đó, chiến đấu cơ và máy bay ném bom bay áp sát trên biển để xác định mục tiêu kẻ địch và ném bom”, KCNA đưa tin.

Những hình ảnh chụp tại khu vực tập trận đã cho thấy quy mô lớn chưa từng có của sự kiện. Yonhap dẫn lời một nguồn tin đánh giá rằng, đây được coi là cuộc diễn tập bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay của Triều Tiên, hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân nước này.

Tập trận bắn đạn thật kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên

Cuộc tập trận của Triều Tiên diễn ra chỉ một ngày trước khi Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung tại Trường huấn luyện Seungjin ở Pocheon, sát biên giới Triều Tiên.

Nhiều nhà phân tích nhận định, cuộc tập trận bắn đạn thật của Triều Tiên nhằm phô trương sức mạnh, chuẩn bị cho cuộc đối đầu có thể xảy ra với Mỹ, nhất là khi Washington đã điều tàu sân bay USS Carl Vinson đến bán đảo Triều Tiên để tập trận chung với hải quân Hàn Quốc.

Trước đó, phía Hàn Quốc tuyên bố Mỹ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đến nước này, tàu ngầm hạt nhân USS Michigan của Mỹ mang theo 150 tên lửa cũng cập cảng Hàn Quốc vào ngày 25-4. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định tàu ngầm USS Michigan sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tập trận quân sự chung nào giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Những động thái quân sự nhanh chóng từ cả Mỹ và Triều Tiên khiến nhiều nhà phân tích lo ngại một cuộc chiến tranh không cần thiết, liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng có thể xảy ra.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - un có mặt để theo dõi cuộc tập trận hôm 25-4

Nhà phân tích cao cấp Jonathan Pollack tại Viện nghiên cứu Brookings, trụ sở tại Washington (Mỹ) cảnh báo: “Chúng ta có thể rơi vào một cuộc chiến vô ích ở Đông Á như cuộc khủng hoảng năm 1950, khi Mỹ can thiệp vào Chiến tranh Triều Tiên.  Tình hình trên bán đảo đang rất căng thẳng, một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào”.

Triều Tiên thường kỷ niệm những ngày lễ quan trọng bằng việc thể hiện khả năng quân sự của mình. Gần đây nhất, trong tháng 4-2017, Bình Nhưỡng đã phóng một quả tên lửa nhân kỷ niệm 105 ngày sinh cố Chủ tịch Kim Il-sung.

Đứng trước nguy cơ Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào ngày 25-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đòi hỏi biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này.

"Tình trạng hiện tại ở Triều Tiên là không thể chấp nhận được. Hội đồng phải chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung và mạnh mẽ hơn đối với các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cho dù chúng ta có muốn nói về nó hay không, thì không thể phủ nhận một điều, Triều Tiên là một mối đe dọa thực sự đối với thế giới, và là một vấn đề mà chúng ta phải giải quyết dứt điểm. Mọi người đã nhắm mắt làm ngơ trong nhiều thập niên, và giờ là lúc để giải quyết vấn đề Triều Tiên", Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh.

Một số hình ảnh trong cuộc diễn tập của Triều Tiên hôm 25-4:

300 pháo tự hành xếp hàng cùng khai hỏa trong cuộc tập trận của Triều Tiên

Đây được đánh giá là cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất của Triều Tiên

Cuộc tập trận cũng nhằm phô trương sức mạnh của Triều Tiên với các đối thủ, trong đó có sự đe dọa của Mỹ

Máy bay chiến đấu bay áp sát trên mặt biển để ném bom vào các mục tiêu

Chỉ một ngày sau đó, Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung sát biên giới Triều Tiên

Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan của Mỹ mang theo 150 tên lửa cũng cập cảng Hàn Quốc vào ngày 25-4.