300 người chết/ngày ở miền Đông Ukraine

ANTĐ - Ngày 4-6, lực lượng đặc biệt Ukraine cho biết, trong các cuộc giao tranh ở gần thành phố Slaviansk và Krasnyi Lyman thuộc khu vực Donetsk hôm 3-6, lực lượng này đã tiêu diệt 300 lính tự vệ và có khoảng 500 người khác bị thương.

Hãng thông tấn UNN của Ukraine dẫn lời phát ngôn viên chiến dịch đặc biệt Vladislav Seleznyov cho biết: “Giai đoạn tích cực của chiến dịch chống khủng bố vẫn tiếp tục ở gần thành phố Slaviansk, Semyonovka và Krasnyi Lyman. Các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra. Các chốt kiểm soát trên đường của lực lượng tự vệ đã bị phá hủy, và các chốt kiểm soát của chiến dịch đặc biệt đã được dựng lên".

“Theo kết quả sơ bộ, những thiệt hại bên phía lực lượng tự vệ vào khoảng 300 người thiệt mạng và 500 người bị thương. Còn về phía lực lượng đặc biệt Ukraine, có 2 binh lính thiệt mạng và 45 binh lính khác bị thương”, ông Seleznyov cho biết thêm.

Theo ông Seleznyov, trong các cuộc giao tranh này, lực lượng tự vệ địa phương đã nỗ lực thoát khỏi sự bao vây dày đặc của lực lượng an ninh gần thành phố Slaviansk.

300 người chết/ngày ở miền Đông Ukraine ảnh 1
Lính tự vệ Lugansk tại ngoại ô thành phố Slaviansk

Hôm 3-6, lực lượng đặc biệt Ukraine cho biết, họ đã đẩy lùi được toàn bộ lực lượng tự vệ địa phương khỏi miền bắc khu vực Donetsk và đang phong tỏa các đường biên giới phía đông và phía bắc của tỉnh Lugansk.

Trong khi đó, lực lượng tự vệ cho rằng ít nhất 10 dân thường và 8 binh lính tự vệ đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh gần thành phố Krasnyi Lyman. Nhiều tòa nhà, trong đó có các tòa nhà dân cư và một bệnh viện, cũng đã bị tấn công làm hư hỏng.

Lực lượng này cũng đã bác bỏ tuyên bố của lực lượng đặc biệt cho rằng họ đã giải phóng được khu vực miền bắc Donetsk. “Chúng tôi đã mất 2 trạm kiểm soát trong các cuộc giao tranh hôm 3-6 và một nhóm nhỏ của chúng tôi đã phải rút khỏi thành phố Krasnyi Lyman,” một đại diện lực lượng tự vệ nói và cho biết thêm rằng tuyên bố của Kiev hoàn toàn cường điệu hóa vấn đề.